Văn hóa cơ sở

Hoàng Mai đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

6 tháng đầu năm 2018, BCĐ CVĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các thành viên BCĐ quận tích cực tuyên truyền CVĐ đến các cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú.


Ảnh minh họa
Tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, BCĐ Cuộc vận động quận Hoàng Mai tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên cơ sở đặc thù của từng đơn vị để chủ động, tập trung triển khai hiệu quả các nội dung của Cuộc vận động (CVĐ).
Năm 2018, công tác tuyên truyền tập trung vào việc tìm kiếm, phát hiện hàng Việt Nam chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của địa phương để từ đó phối hợp với nhà sản xuất biên soạn tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến nhân dân nhằm kết nối cung cấp đến tận địa phương, cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các nội dung của CVĐ, trong đó chú ý tuyên truyền giới thiệu các mô hình, điển hình tốt; tuyên truyền, tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện CVĐ.
Để giới thiệu hàng Việt đến người tiêu dùng, các đơn vị thành viên BCĐ CVĐ quận sẽ phối hợp tổ chức Hội chợ hàng Việt để giới thiệu hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất về các khu công nghiệp, khu đông dân cư theo nhiệm vụ, chức năng, điều kiện của từng đơn vị; tổ chức thực hiện các chương trình: Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn quận; chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tháng khuyến mại Hà Nội; tham gia Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018 theo hướng dẫn của Thành phố… để hình thành thói quen tiêu dùng, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người dân trong ưu tiên sử dụng hàng Việt.
6 tháng đầu năm 2018, BCĐ CVĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các thành viên BCĐ quận tích cực tuyên truyền CVĐ đến các cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Đặc biệt những tháng đầu năm 2018 vào thời điểm sức mua tăng BCĐ quận tập trung vào công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngăn ngừa hàng lậu, hàng giả trong dịp Tết nguyên đán.
MTTQ quận phối hợp với Hội LHPN quận tổ chức hội nghị tuyên truyền về cuộc vận động tới 200 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ 14 phường, chủ trì tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc vận động tới 300 đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp trên địa bàn quận.
Đặc biệt trong quý I, MTTQ quận phối hợp với UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong quá trình triển khai kế hoạch, Ban Thường trực đã hướng dẫn cơ sở đưa nội dung cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một trong những chủ đề được bàn tại hội nghị khu dân cư, tổ dân phố.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả CVĐ, trong thời gian tới, BCĐ quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CVĐ đến doanh nghiệp, người tiêu dùng qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh phường, website, bản tin, tạp chí, tuyên truyền trực quan nơi công cộng tập trung đông người như xe buýt, nhà chờ xe buýt…với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng, từng bước hướng tới 100% người dân biết đến CVĐ.


Siêu thị Điện máy HC Tam Trinh, nơi triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng

Tiếp tục đề xuất với Quận quan tâm nhằm hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về mặt bằng, địa điểm, nhà xưởng, kho bãi…; tập trung ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp chợ dân sinh, các khu vực chế biến tập trung nông sản và thực phẩm; giúp các doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng đưa hàng vào các Trung tâm, siêu thị…
Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng; phổ biến cho người tiêu dùng cách nhận biết chất lượng sản phẩm. Tuyên truyền các doanh nghiệp tích cực tham gia CVĐ bằng các biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá thành hợp lý, mở rộng các điểm bán hàng; tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt CVĐ và những kinh nghiệm thực tiễn đạt hiệu quả trong việc thực hiện CVĐ.
Tuyên truyền CVĐ lồng ghép với các sinh hoạt chính trị trong Đảng, trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền của đài phát thanh các phường. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động. Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm VHTTTT Quận xây dựng kế hoạch triển khai các cụm panô, băng đrôn tuyên truyền tại các khu vực trung tâm, đường phố chính; thiết kế khẩu hiệu. Tổ chức biên soạn bài làm tài liệu phát thanh cho cơ sở cho các Đài phát thanh phường trên địa bàn tuyên truyền CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phối hợp tổ chức hội chợ hàng Việt trên địa bàn quận.

Bảo Trân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *