Văn hoá đời sống

Hoàng Mai với công tác đền ơn, đáp nghĩa

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), vừa qua UBND quận Hoàng Mai đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Theo đó, các hoạt động hướng tới tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” của Quận, góp phần động viên chăm lo đời sống các gia đình người có công với cách mạng.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trựcquan nhân ngày
Thương binh, Liệt sỹ 27/7

Công tác tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh, trong đó tập trung quan tâm giúp đỡ tạo việc làm phù hợp đối với con liệt sỹ, thương binh nặng và con thương binh chưa có việc làm. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn để giới thiệu việc làm phù hợp cho con liệt sỹ, thương binh nặng và con thương binh. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công tại cơ sở. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện điều dưỡng luân phiên 300 người, điều dưỡng tại nhà 925 người. Chăm sóc chu đáo đời sống vật chất và tinh thần đối với “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, đảm bảo có cuộc sống tốt nhất trong năm 2018, mức phụng dưỡng tối thiểu là 700.000 đồng/người/tháng.
Cùng với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, UBND quận chỉ đạo UBND các phường, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công tại địa phương; chăm lo, giúp đỡ đời sống vật chất và tinh thần tới các đối tượng người có công để giúp họ có cuộc sống ổn định về vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Bảo Uyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *