Văn hóa

Hội chữ Xuân tại Văn Miếu diễn ra từ ngày mồng 5 đến 21/2

Hội chữ Xuân Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/2/2021 đến hết ngày 21/2/2021 (tức 24 tháng Chạp năm Canh Tý đến mồng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại khu vực hồ Văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Các hoạt động tại hội chữ Xuân cũng như tại di tích vào dịp Tết nguyên đán sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hội chữ Xuân tại Hồ Văn, di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong những năm gần đây đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên vào mỗi dịp Tết nguyên đán, nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa, hiếu học, trọng thầy, trọng chữ của tầng lớp thanh thiếu niên học sinh, sinh viên và nhân dân Thủ đô. Đồng thời, hội chữ Xuân được tổ chức cũng nhằm đáp ứng nhu cầu “xin chữ” đầu Xuân – một nét văn hóa truyền thống lành mạnh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Năm nay, Hội chữ Xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề “Đạt Tài” sẽ diễn ra từ 5/2 đến hết ngày 21/2 (tức 24 tháng Chạp năm Canh Tý đến mồng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Khác với mọi năm, trước tình hình dịch Covid -19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, ngoài việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, BTC sẽ đặt vấn đề chống dịch Covid -19, đảm bảo an toàn cho du khách tham quan lên hàng đầu.

Theo đó, Hội chữ Xuân năm nay sẽ không tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc mà chỉ tổ chức trưng bày các tác phẩm thư pháp chủ đề Đạt Tài tại hồ Văn từ ngày 06/02/2021 đến ngày 21/02/2021.

Theo thông tin từ Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid -19, Trung tâm sẽ thay đổi, điều chỉnh về các hoạt động: đón khách tham quan, văn hóa nghệ thuật, cho chữ, tặng chữ tại di tích.

Bảo Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *