Tin ngành

Hội Cựu chiến binh Sở VH,TT&DL sơ kết giữa nhiệm kỳ

​Sáng ngày 25/6, tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, BCH Hội CCB Sở VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2012-2017) và kết quả thực hiện 4 Đề án của Thành hội.

​Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh – Phó Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội; đ/c Đinh Thảo Oanh – Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan TP Hà Nội; đ/c Nguyễn Khắc Lợi – Chủ tịch Hội CCB Sở VH,TT&DL Hà Nội; các đ/c trong Đảng ủy, BGĐ Sở cùng đông đảo hội viên CCB.

img2079_0

Toàn cảnh Hội nghị

Hội CCB Sở VH,TT&DL Hà Nội gồm gần 200 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội. Bám sát sự chỉ đạo của Hội CCB Khối, Đảng ủy, BGĐ Sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và 4 chương trình công tác, qua 2 năm thực hiện, Hội CCB Sở VH,TT&DL Hà Nội đã tham gia và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, hội viên. Coi trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội nhằm nâng cao nhận thức chính trị và công tác Hội, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tích cực vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội là: Nêu cao vai trò, trách nhiệm “Bộ đội cụ Hồ” phấn đấu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, trình độ, kiến thức nghiệp vụ, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Từ nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nhiệm vụ, cán bộ, hội viên của Hội đã gương mẫu, đoàn kết, ý thức kỷ luật cao, tham gia nhiều nhiệm vụ góp phần tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức đoàn thể của Thành phố, góp phần vào việc lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị của Thủ đô. Vào các các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, Hội đều tổ chức cho hội viên đi thăm chiến trường xưa, dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các khu căn cứ địa cách mạng, các mặt trận và nghĩa trang liệt sỹ để tuyên truyền, giáo dục, tạo khí thế thi đua trong hội viên.

Với tình cảm nghĩa tình đồng đội, Hội đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên khi ốm đau, gia đình khó khăn, hội viên thương binh, gia đình liệt sỹ vào dịp Tết Nguyên đán, ngày TBLS, ngày thành lập QĐND Việt Nam. Tổ chức tham gia các đợt vận động của Thành phố về xây dựng quỹ chất độc màu da cam, quỹ giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Vận động hội viên, nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Qua bình xét, phân loại chất lượng tổ chức Hội và hội viên, có 100% đạt hội viên gương mẫu, 100% đạt gia đình văn hóa. Hội đã khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ở cơ quan, giữ vững truyền thống là “Chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, thành viên nòng cốt, tích cực của MTTQ“. Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Khắc Lợi, Chủ tịch Hội CCB Sở VH,TT&DL Hà Nội được Hội CCB Thành phố trao tặng kỷ niệm chương.

img2079_1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh – Phó Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội trao kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Khắc Lợi – Chủ tịch Hội CCB Sở VH,TT&DL

Nửa nhiệm kỳ tới, Hội CCB Sở sẽ đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả, chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị cơ quan; lấy việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong hội viên về Nghị quyết và các chuyên đề Đại hội Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố, 9 chương trình, 5 trọng tâm công tác, 2 khâu đột phá của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở VH,TT&DL. Chủ động bám sát nhiệm vụ cơ quan, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động Hội thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Sở VH,TT&DL.

Tin, ảnh: Hương Giang

 

​​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *