Góp ý Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Câu hỏi:

Văn bản này viết nhiều cái hay lắm đấy, nhưng mà dân nói chung không theo thì biết làm sao?Theo mình cần thể hiện rõ cái có lợi cho người dân, vì vậy hãy tìm ra những điểm tốt đẹp nhất của các điểm qui định để giải thích cho người dân: – Ví dụ như nói tục, nói bậy lâu, dần sẽ tạo ra một hệ ngôn ngữ không lành mạnh trong não bộ người dân, và làm tấm gương xấu cho thế hệ sau này bắt chước theo. Hay ăn mặc hở hang , Bộ Qui tắc viết cũng đúng, nhưng quá chung chung, nên có quy định cô nào váy ngắn trên đùi hay để tay trần thì yêu cầu mang thêm găng tay dài hay tất dài đen từ trên đùi trở xuống, và nên lấy lí do là tránh nguy hiểm từ mấy tay “hái hoa dọc đường”, hay rất nguy hiểm khi đi về đêm tối…
Còn vô số các cái quy định mà Sở đặt ra,  cơ mà các bạn cần phải tìm ra cái cách thuyết thuyết phục dân chúng ta làm theo, và thể hiện cái tính vị lợi cho bản thân họ thế mới nhân rộng được. Còn cứ nói chung thế này, thì dân ta đâu có nghe,  vì phần lớn họ đâu có ở môi trường công sở. Sở cần phải hiểu là cái văn hóa truyền miệng nó còn ảnh hưởng rất nhanh và rất rộng , hơn văn hóa sách vở rất nhiều. Cần phải nắm được cách thức để mà tuyên truyền.  Mà Sở cho hỏi, nhân viên lực lượng chức năng nào giám sát việc này để buộc họ ( người dân) phải thực hiện chứ?

Được hỏi bởi Ngô Trần Lượng
Trả lời:

Cảm ơn những góp ý của Quý công dân. Trân trọng!