khiếu nại giải bơi lội hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội 2016

Câu hỏi:

Ngày 22.4.2016, tôi đã làm đơn khiếu nại kèm đĩa ghi hình cho Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội. Tuy nhiên đến nay, sau 10 ngày làm việc, tôi không nhân được bất kì phản hồi nào.
Tôi đề nghị được trả lời trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày tôi gửi câu hỏi này hôm nay 09.5.2016. Sau ngày 11.5.2016, trong trường hợp không nhận được phản hồi từ phía Quý Sở, tôi coi đây là bằng chứng xác nhận để tiếp tục làm việc với các cơ quan truyền thông và cấp trên.
Trân trọng cám ơn!

Được hỏi bởi
Trả lời:

Sở Văn hóa và Thể thao đã nhận được đơn kiếu nại (lần 3) ngày 21/4/2016 của bà Cao Thị Thanh Thủy về việc xem xét không trao huy chương cho VĐV Nguyễn Thùy Linh. Về việc này Sở Văn hóa và Thể thao trả lời như sau:

Giải Bơi Hội khỏe phù đổng thành phố Hà Nội lần thứ IX diễn ra tại bể bơi huyện Thanh Trì từ ngày 7/4 đến ngày 8/4/2016, sau khi kết thúc đợt bơi chung kết 50m ngửa nữ lứa tuổi 10-11, huấn luyện viên đoàn Cầu Giấy có đơn khiếu nại VĐV Nguyễn Thùy Linh (quận Đống Đa) đã xuất phát phạm luật. Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại Ban tổ chức giải, tiểu ban chuyên môn, trọng tài xuất phát, huấn luyện viên quận Cầu Giấy đã họp xem xét lại băng ghi hình và thống nhất VĐV Nguyễn Thùy Linh xuất phát đúng luật.

Ngày 11/4/2016 bà Cao Thị Thanh Thủy tiếp tục có đơn khiếu nại VĐV Nguyễn Thùy Linh xuất phát sai luật. Ngày 14/4/2016 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Ban tổ chức họp để xem xét lại đơn khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Thủy. Thành phần đại diện phòng Công tác học sinh sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng Thể thao quần chúng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trưởng bộ môn Bơi lội Hà Nội, đại diện phòng Giáo dục quận Cầu Giấy, huấn luyện viên, trưởng đoàn quận Cầu Giấy và bà Cao Thị Thanh Thủy người viết đơn khiếu nại. Sau khi nghe báo cáo của các bên liên quan trực tiếp điều hành đợt bơi và tiếp tục xem lại băng ghi hình (có biên bản kèm theo) các thành viên dự họp khẳng định VĐV Nguyễn Thùy Linh (quận Đống Đa) xuất phát hoàn toàn hợp lệ, đúng luật vì khi có tín hiệu xuất phát VĐV Nguyễn Thùy Linh mới thực hiện động tác đạp chân khỏi thành bể và bơi ở tư thế ngửa. Huấn luyện viên của đoàn Cầu Giấy cũng thừa nhận VĐV Nguyễn Thùy Linh xuất phát hợp lệ. Biên bản cuộc họp đã gửi trực tiếp đến các thành viên dự họp.

Ngày 21/4/2016 bà Cao Thị Thanh Thủy tiếp tục có đơn khiếu nại lần 3 gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục khẳng định VĐV Nguyễn Thùy Linh phạm quy và đề nghị không trao huy giải cho VĐV này. Sau khi xem lại băng ghi hình và biên bản cuộc họp ngày 14/4/2016 của tiểu ban chuyên môn, Ban tổ chức kết luận việc trao giải cho VĐV Nguyễn Thùy Linh là hoàn toàn hợp lệ theo Điều lệ giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *