Thủ tục xin cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật tại Hồ Gươm

Câu hỏi:

Kính gửi Sở văn hóa và Thể thao
Tôi có một người bạn là người Đài Loan, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam (đã có giấy phép tạm trú), muốn được biểu diễn nghệ thuật (chơi các loại nhạc cụ) tại Hồ Gươm và phố đi bộ khu vực Hồ Gươm, không bán vé.
Xin hỏi, bạn tôi có phải xin cấp phép không?
Nếu có thì phải làm những thủ tục như thế nào?
Trân thành cảm ơn!

Được hỏi bởi Trịnh H. Hạnh
Trả lời:
Trả lời công dân như sau:
1. Việc biểu diễn nghệ thuật (không bán vé) trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm phai xin phép. Cơ quan xin phép là Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (tại Phòng quản lý Nghệ thuật sẽ là cơ quan trực tiếp hướng dẫn va cấp phép).
2. Thu tục: Người nước ngoài có nhu cầu biểu diễn nghệ thuật trên tuyến phố đi bộ phải có sự bảo lãnh thông qua một cơ quan có tư cách phép nhân đang hoạt động tại Việt Nam.
3. Hồ sơ gồm:
+ Công văn của cơ quan/tổ chức Việt Nam hoặc cơ quan nước ngoài có trụ sở làm việc hợp pháp tại Việt Nam bảo lãnh cho nghệ sỹ biểu diễn gửi Sở VHTT thành phố Hà Nội, trong đó nêu rõ các nội dung yêu cầu: Tên sự chương trình biểu diễn, địa điểm dự kiến, thời gian dự kiến, số lượng người biểu diễn, các bài hát, bản nhạc dự kiến biểu diễn, thông tin về nghệ sỹ biểu diễn, các trang thiết bi biểu diễn (âm thanh, anh sáng, nhạc cụ,…); dự kiến có lắp đặt, dàn dựng gì không??; có quảng cáo tuyên truyền gì không?? (nếu có phai cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan,…).
+ Lưu ý: Nghệ sỹ biểu diễn la người nước ngoài phải có giấy tờ đảm bảo đã được duyệt thị thực nhập cảnh của cơ quan công an Việt Nam và các giấy tờ đảm bảo được lưu hoặc tam trú tại Việt Nam.
+ Sau khi hoàn thiện hồ sơ và nộp vào Sở VHTT đê xem xét, nếu thấy hợp lệ, sẽ cấp phép; trường hợp chưa thấy phù hợp sẽ để nghiên cứu thêm.
+ Tuy nhiên, đối với trường hợp này, công dân nên tham khảo ý kiến và thông qua cơ quan đại diện văn hóa của Đài Bắc tại Hà Nội hỗ trợ về thủ tục bảo lãnh sẽ thuận lợi hơn.