Nếp Sống văn hoá

Hội LHPN huyện Ba Vì duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Nhằm bám sát nhiệm vụ của Hội và cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, các mô hình hiệu quả tạo thành những điểm sáng lan tỏa, góp phần rất lớn trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Mô hình đường hoa phụ nữ được triển khai khắp các xã góp phần tạo cảnh quan nông thôn Ba Vì ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Đó là các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…

Trong đó, mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang” được duy trì và phát huy hiệu quả. Các cơ sở Hội đã vận động triển khai và nâng tổng số chi hội “Phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang” toàn huyện lên 137 chi hội. Riêng trong năm 2021, các chi hội đã vận động được 716 đám cưới, 1.024 đám tang (595 đám hỏa táng), 692 đám mừng thọ của gia đình cán bộ, hội viên thực hiện tốt nếp sống văn minh. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các chi hội đã vận động 233 gia đình tạm hoãn tổ chức đám cưới, 380 gia đình tổ chức báo hỷ.

Hội LHPN huyện Ba Vì hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ – một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội – một công trình xanh”.

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, tham gia vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân góp công, góp sức xây dựng bộ mặt nông thôn khang trang, nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo đó, Hội đã vận động các gia đình cán bộ, hội viên ủng hộ 291.490.000 đồng xây dựng cổng làng, hiến 2.587m2 đất, khơi thông 625m cống và đóng góp 353 ngày công lao động; vận động 24 hộ dân nhận tiền hỗ trợ liên quan đến khu du lịch Đầm Long; tham gia vận động giải phóng mặt bằng các dự án bê tông 3km đường nội đồng; tham gia giải tỏa vi phạm xây dựng tường bao lấn chiếm hành lang đường; thực hiện Đề án khu dân cư kiểu mẫu…

Nhằm xây dựng và bảo vệ môi trường sống, Hội phụ nữ huyện Ba Vì còn triển khai thành lập mới 1 tổ phụ nữ “Biến rác thành tiền”; Duy trì, phát huy hiệu quả của 16 mô hình chống rác thải nhựa: tổ “Phụ nữ đi chợ bằng làn nhựa”, tổ “Tổ phụ nữ biến rác thành tiền” thu được 11.268.000đ gây quỹ giúp phụ nữ nghèo; 31/31 cơ sở Hội đảm nhận 415 đoạn đường phụ nữ tự quản. Duy trì thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ 7, chủ nhật, dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Hội…

Phụ nữ Ba Vì với mô hình “Sạch đồng ruộng”.

Với mô hình “Sạch đồng ruộng” Hội phụ nữ huyện và cơ sở đã phát động 4 đợt tổng vệ sinh đồng ruộng, thu gom được 6.852kg rác thải nông nghiệp, vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ đồng, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường đồng ruộng. Với mô hình “Nhà văn hóa – Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp – thân thiện với môi trường” toàn huyện đã nhân rộng được 15 điểm nhà văn hóa – điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp – thân thiện với môi trường, nâng số nhà văn hóa Hội đảm nhận lên 73 nhà văn hóa, 15 sân chơi – điểm sinh hoạt cộng đồng với nhiều loại cây xanh, hoa: Như cây hoa Ban, Bằng lăng, ngũ sắc, cúc, chiều tím, cánh bướm. Mười giờ, mẫu đơn, cúc vạn thọ, Muồng Hoàng Yến…

Hội LHPN huyện phối hợp tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch COVD-19, các cấp Hội phụ nữ huyện Ba Vì đẩy mạnh việc tuyên truyền, tích cực tham gia các hoạt động vận động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch…; Kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những điểm sáng trong phong trào thi đua, các mô hình tích cực của Hội LHPN huyện Ba Vì thời gian qua đã tạo nên sức lan toả sâu rộng đến các hội viên và nhân dân, nhằm chung tay xây dựng huyện Ba Vì trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

BV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *