Gia đình

Hội LHPN huyện Phú Xuyên: Chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ

100% hộ gia đình của Hội đã đăng ký tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng“Gia đình văn minh hạnh phúc”. Kết quả có 85% hộ đạt danh hiệu thi đua. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn tích cực hưởng ứng các phong trào: Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chương trình “Sóng và máy tính cho em”…

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Phú Xuyên đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua như: Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Gia đình văn minh hạnh phúc; Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu; Đồng hành cùng con học trực tuyến; Phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Năm 2021, 100% hộ gia đình của Hội đã đăng ký tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng“Gia đình văn minh hạnh phúc”. Kết quả có 85% hộ đạt danh hiệu thi đua. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn tích cực hưởng ứng các phong trào: Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Hội đã tặng 4 máy tính, 13 điện thoại thông minh, 31 bộ sách giáo khoa, 6 sim điện thoại 4G cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN còn đóng góp ủng hộ trên 675 triệu đồng vào quỹ phòng chống COVID-19, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ vì người nghèo của huyện và tặng 15 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Phú Xuyên chuẩn bị các suất ăn cho người dân hồi hương, khi họ dừng chân để thực hiện

khai báo y tế ở Cầu Giẽ.

 

Đặc biệt, trong những ngày cách ly toàn xã hội, các cấp Hội LHPN huyện Phú Xuyên đã đóng góp nhiều công, của vào việc phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ vùng Xanh ở huyện. Hội PN đã trao hơn 5.000 suất quà, kết nối tiêu thụ và tặng hơn 400 tấn nông sản cho Nhân dân các quận nội thành Hà Nội, tặng 31 tấn nông sản cho các địa phương bị phong tỏa; tham gia nấu ăn, vận động ủng hộ  tiền, nhu yếu phẩm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và bà con khó khăn trị giá trên 800 triệu đồng; Gần 600 hội viên phụ nữ trực tại 300 chốt “ Bảo vệ vùng xanh” đã được Hội PN huy động tham gia. Tiếp đó, Hội LHPN huyện còn huy động các chị em trực chốt Cầu Giẽ, tặng suất ăn, quần áo ấm, chăm sóc y tế cho hơn 7.500 bà con hồi hương từ các tỉnh phía Nam về quê.

Môi trường huyện Phú Xuyên ngày càng xanh, sạch đẹp với những con đường bích họa, đường hoa

         Trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN huyện Phú Xuyên đã triển khai công trình “Đường hoa phụ nữ”. Gần 60 tuyến đường nở hoa đã ra đời, trong đó có 3 tuyến đường tham dự cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” cấp thành phố. Hội PN còn tích cực tham gia việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động chị em phụ nữ và gia đình không vứt rác bừa bãi ra đường. Hội còn tổ chức các đội thu gom phế thải và đã thu gom được 12,6 tấn phế liệu trị giá 150,8 triệu đồng trong năm 2021. Từ số tiền này, Hội LHPN đã tặng 2.434 làn nhựa, chai thủy tinh, hộp nhựa, thùng rác có nắp đậy cho chị em đi chợ và sử dụng hàng ngày…

         Thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua năm 2021 của Hội LHPN huyện Phú Xuyên là do các cấp Hội trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, Hội đã tổ chức các buổi tuyên truyền về  kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con; tuyên truyền phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện an toàn giao thông, xây dựng mô hình Làng quê an toàn. Hội cũng tích cực tuyên truyền đến các chị em hội viên về việc chăm sóc sức khỏe, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh nhà cửa, bếp núc v.v.

       Hội còn tổ chức tuyên truyền tài liệu giáo dục đời sống gia đình, tâm sinh lý vị thành niên, giới tính, tiền hôn nhân, sức khỏe sinh sản tới nữ thanh niên, học sinh các nhà trường. Việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động được Hội LHPN huyện Phú Xuyên tập trung vào các dịp kỷ niệm như: Ngày lễ tình yêu, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Kỷ niệm ngày khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc, Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình Việt Nam…nên rất hiệu quả, thiết thực.

    Kỷ niệm  112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2022 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN huyện Phú Xuyên đang dấy lên nhiều phong trào thi đua, với mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất: Xây dựng mỗi gia đình chị em hội viên luôn hạnh phúc, văn minh.

Quy Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *