Chưa được phân loại

Hội LHPN Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động vì trẻ em và gia đình

Tháng 6 năm nay được quận Đống Đa tổ chức với các chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”; “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

Chuyên đề phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em được Hội LH phụ nữ quận Đống Đa tổ chức tại các trường học trong quận.

Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về chăm sóc, bảo vệ trẻ em đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực học đường tại 21 trường học; tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình tại 21 cơ sở, tổ chức động viên, tặng quà, học bổng… cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; vận động nguồn lực ủng hộ để thực hiện các mục tiêu về trẻ em; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tạo cơ hội cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa gia đình, khẳng định vai trò to lớn của gia đình; từ đó, hướng tới mục tiêu vì sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội LH phụ nữ quận Đống Đa đã phát động xây dựng mô hình “Gia đình đồng hành cùng con”; mô hình “Gia đình văn minh – hạnh phúc” và mô hình “5 không – 3 sạch” nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và trẻ em; vị trí, vai trò quan trọng của gia đình; ý nghĩa văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; kiến thức, kỹ năng giáo dục về gia đình và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em…

Lan Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *