Văn hóa cơ sở

Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội: Hiệu quả công tác hỗ trợ cán bộ, hội viên xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc

Xác định công tác hỗ trợ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội và các cấp cơ sở đã chủ động phối hợp với các ngành, các đơn vị, tổ chức kinh tế, khai thác từ […]

Xác định công tác hỗ trợ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội và các cấp cơ sở đã chủ động phối hợp với các ngành, các đơn vị, tổ chức kinh tế, khai thác từ các dự án, tranh thủ kinh phí, nguồn lực để tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

1

Cùng nhau chăm lo, vun vén cho hạnh phúc gia đình

 Trong công tác tuyên truyền, tập trung phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về gia đình; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, chú trọng các nội dung: xây dựng các mối quan hệ trong gia đình tốt đẹp, hòa thuận; văn hóa ứng xử trong gia đình; vai trò của gia đình trong giáo dục con; phòng chống bạo lực gia đình đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình với công tác dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích… Thông qua nhiều hình thức tập huấn, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt hội viên, sinh hoạt các loại hình CLB, tuyên truyền trên loa phát thanh… Qua đó, đã tuyên truyền tới trên 659.345 lượt người. Hoạt động của các loại hình CLB: Xây dựng gia đình hạnh phúc, Giới và gia đình, Nuôi dạy con tốt, Nuôi con bằng sữa mẹ, Chăm sóc sức khỏe sinh sản… đã thu hút 485.569 lượt hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt.

LHPN Thành phố đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2012 – 2015 với 100 gia đình tiêu biểu trên địa bàn. “Ngày hội Gia đình” với Hội thi ẩm thực “Gia đình điểm 10” với sự tham gia của 100 gia đình, khuyến khích sự tham gia của nam giới nhằm mục đích động viên nam giới chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ. Hội thi đã trao 15 giải chính thức và 7 giải chuyên đề cho các gia đình tham gia dự thi. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ các quận, huyện đã tổ chức các hoạt động như ngày hội gia đình, thi nấu ăn, cắm họa nghệ thuật, thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ giữa các gia đình… Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với các nội dung: “Nghệ thuật xây dựng gia đình hạnh phúc và dạy con thành đạt”, “Nghệ thuật làm vợ, làm mẹ”, “Kỹ năng ứng xử trong gia đình”, “Văn hóa ứng xử thời nay”… Qua đó, đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn thành viên các gia đình, điển hình là ở các đơn vị như quận Hai Bà Trưng, Hà Đông, Ba Đình, Gia Lâm và Bắc Từ Liêm.

Beijing, Beijing, China --- Family Sitting on Lawn --- Image by © Astock/Corbis
Beijing, Beijing, China — Family Sitting on Lawn — Image by © Astock/Corbis

Gia đình hòa thuận, hạnh phúc là mog muốn của tất cả mọi người

 Những năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã tập trung hướng dẫn các cấp hội cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 tới các cán bộ chuyên trách cấp thành, các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc. Trong năm 2015, Hội đã tổ chức tập huấn hỗ trợ kiến thức cho 530 lượt báo cáo viên cấp thành và quận huyện với các chủ đề như: “Dinh dưỡng hợp lý tuổi học đường”, “Tìm hiểu tâm sinh lý trẻ vị thành niên”, “Kỹ năng hỗ trợ trẻ khuyết tật”, “Kỹ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp”. Tổ chức tập huấn 10 buổi “12 chủ đề giáo dục trẻ vị thành niên” cho hơn 800 tuyên truyền viên, các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Hội phụ nữ quận, huyện và cơ sở đã tổ chức các hội thảo, truyền thông, các buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn với các nội dung: “Khoa học nuôi bé lớn khôn”, “Làm cha mẹ tốt”, “ Nghệ thuật làm bạn cùng con”, “Phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh phổ thông”… Điển hình có thể kể đến Hội phụ nữ huyện Đông Anh, Mê Linh, Thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề “Bí quyết hiểu mình, hiểu con” và “Dạy con bằng lời yêu thương” và truyền thông về giới tính, phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng kìm chế cảm xúc, xử lý tình huống cho gần 5000 phụ huynh học sinh, 350 thầy, cô giáo và trên 9.570 học sinh của 27 trường THCS và THPT trên địa bàn.

Năm 2015, toàn thành phố có 673.197/817.613 hộ gia đình đăng ký thực hiện xây dựng “Gia đình văn minh hạnh phúc”, đạt 83%, tăng 6.514 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Với sự phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức trong tuyên truyền, hướng dẫn và các hoạt động thực tiễn, công tác hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc của Hội LHPN Hà Nội đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Ngân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *