Tin tức - Sự kiện

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động khối Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Sáng 27/12, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Khối Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2019. Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội dự chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2018, phương hướng hoạt động công tác công đoàn năm 2019, báo cáo công khai tài chính và báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân khối Văn phòng năm 2018.

Công đoàn Văn phòng Sở có tổng số 139 đoàn viên, sinh hoạt tại 9 tổ công đoàn gắn với các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm vừa qua, hoạt động công đoàn đã từng bước được duy trì và phát triển. Tập thể BCH đoàn kết, thống nhất, triển khai hiệu quả Nghị quyết đã đề ra, trong đó luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; tổ chức nhiều phong trào thi đua, góp phần động viên đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện; từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng được quan tâm. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức, người lao động được thực hiện thường xuyên. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2018, Văn phòng Sở được đề xuất khen thưởng Bằng khen của Bộ VHTTDL; Tặng cờ thi đua của Thành phố cho phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Bằng khen của Thành phố cho phòng Quản lý Di sản, Quản lý Nghệ thuật, Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; 8 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 130 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 21 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 02 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã có buổi trao đổi, đóng góp ý kiến và thảo luận để xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh như: tiếp tục thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, người lao động từng bước nâng cao nghiệp vụ, tiếp tục quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn.   .

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội đã ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động khối Văn phòng Sở trong thành tích chung của Sở VHTT Hà Nội trong năm 2018. Đồng chí cũng đề nghị BCH Công đoàn Văn phòng Sở tiếp tục nghiên cứu, xem xét giải quyết các kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động và báo cáo, xin ý kiến Ban Giám đốc Sở đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động khối Văn phòng Sở đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cơ hội để  CBCCNLĐ bày tỏ những tâm tư nguyện vọng về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, phát huy tinh thần dân chủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng  đơn vị ngày càng vững mạnh.

                                                      Bảo Trân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *