Chưa được phân loại

Hội nghị đánh giá hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Sáng ngày 8/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Bà Trần Thị Vân Anh – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì Hội nghị .

Dự hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Phòng  Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Xuân, Huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất…

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh chủ trì hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực trạng quản lý và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn; đồng thời  thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trọng tâm là nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý và tổ chức hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao: Nhà văn hóa, Khu thể thao, Trung tâm văn hóa thể thao xã, phường, thị trấn.

Một số kết quả nổi bật tại cơ sở đã được báo cáo tại hội nghị, như: Quận Nam Từ Liêm với  Đề án phường đạt chuẩn văn minh đô thị; huyện Thường Tín thành công trong hoạt động thư viện, tủ sách nhà văn hóa thôn; huyện Thanh Trì 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa,  toàn huyện có 114 sân bóng, khu thể thao, có 23 bể bơi, mỗi năm huyện tổ chức  trên 100 giải đấu thể thao cấp huyện, xã, các câu lạc bộ; huyện Thanh Oai xây dựng thành công những hoạt động tại nhà văn hóa các thôn , xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, cơ chế hỗ trợ cho các làng văn hóa, trông coi nhà văn hóa thôn, người trông coi di tích…

Tuy nhiên, hoạt động tại cơ sở cũng còn những khó khăn cần có thêm những hướng dẫn, cơ chế, chính sách hỗ trợ để được hiệu quả hơn, như: công tác quản lý thiết chế văn hóa, tuy đã xây dựng quy chế nhưng vẫn chung chung, khiến các cơ sở khó khăn khi đưa vào hoạt động  thực tế; hiện tại các Nhà văn hóa hầu hết  đang hoạt động chưa hết công suất, cán bộ  quản lý Nhà văn hóa không có lương, kinh phí bảo dưỡng cho Nhà văn hóa, thể thao đã xuống cấp cũng chưa đáp ứng được thực tế; thiếu quỹ đất cho các nhà văn hóa, cơ sở thể thao…

Kết luận hội nghị, bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở VHTT đã đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, có lộ trình thực hiện rõ ràng, có giải pháp đề xuất với Sở, với Thành phố nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân./.

                                                                                                Q.Tr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *