Tin ngành

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và […]

Vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể và quần chúng ưu tú. Đến dự hội nghị có đồng chí Tô Văn Động – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Bùi Thị Thu Hiền – Phó giám đốc Sở.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng; tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách cũng như những câu chuyện về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách hấp dẫn, lôi cuốn, xúc động. Thông qua những nội dung đó, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu xác định học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ, nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài….

Đông đảo cán bộ, đảng viên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tham dự Hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao có vị trí rất quan trọng, đặc biệt Hà Nội là Thủ đô, nơi kết tinh văn hóa của cả nước, mỗi cán bộ, đảng viên trong Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cần đặc biệt quan tâm, thường xuyên rèn luyện tác phong làm việc, lối sống, nêu gương thực hiện quy tắc ứng xử tại nơi công tác và ngoài xã hội.
Năm 2018, thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai nhiều nội dung hoạt động thiết thực, như đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình; triển khai tới các chi bộ thực hiện việc đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đối với từng đảng viên… Đảng ủy Sở cũng chỉ đạo chi bộ Nhà hát Chèo, Nhà hát Cải lương, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Báo Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin Triển lãm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2018, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong trào thi đua yêu nước…

Đình Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *