Tin ngành

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và trang trí khu vực bầu cử, ngày 29/3/2021, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền và trang trí khu vực bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho trên 700 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin các phường, xã, thị trấn, Phòng văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Đ/c Đỗ Kim Oanh – Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm (Sở VHTT Hà Nội) phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn (diễn ra trong một ngày), các học viên đã được đồng chí Nguyễn Công Quang – Trưởng phòng Tuyên truyền Cổ động, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) truyền đạt các nội dung quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử và công tác trang trí khu vực bầu cử. Cũng tại Hội nghị, giảng viên cũng như Ban tổ chức đã giải đáp nhiều câu hỏi của học viên liên quan đến nội dung buổi tập huấn.

Đ/c  Nguyễn Công Quang – Trưởng phòng Tuyên truyền Cổ động, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn.

Các học viên tham gia Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đỗ Kim Oanh, Giám đốc Trung tâm TTTL (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) đánh giá cao trách nhiệm của các học viên đã tham gia đầy đủ buổi tập huấn, đồng thời  nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của dân tộc, đòi hỏi từng đơn vị, từng cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, nhiệt huyết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với công tác trang trí, tuyên truyền, đồng chí yêu cầu các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo nội dung chính trị, hình thức thẩm mỹ, đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm và thực hiện đồng bộ, thống nhất từ Thành phố đến cơ sở, tạo không khí  vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

                                                                      Hà Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *