Văn hóa cơ sở

Hội nghị toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Hạ Mỗ năm 2017

Sáng ngày 15/3, UBND – UBMTTQ xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) tổ chức hội nghị toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Hạ Mỗ năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống […]

Sáng ngày 15/3, UBND – UBMTTQ xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) tổ chức hội nghị toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xã Hạ Mỗ năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016” và phương hướng nhiệm vụ  năm 2017  và báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa tại 10 cụm dân cư năm 2017 .

Năm 2016, BCĐ phong trào xã đã bám sát Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện đối với thôn cụm dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình hành động, bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, mừng thọ, ứng xử văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, cụm dân cư văn hóa năm 2016, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch văn minh, thực hiện tốt năm trật tự và văn minh đô thị; các phong trào thi đua, các cuộc vận động ủng hộ, các hoạt động tương trợ tình nghĩa từ thiện được nhân lên và đạt kết quả cao.

Trong năm qua, toàn xã có 2002 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ  93,12%, tăng 2,02 % so với năm 2015; 10 nhà văn hóa, nhà hội họp tại 10 cụm dân cư đi vào hoạt động có hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ sinh hoạt của cụm. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân đề ra trên các  lĩnh vực kinh tế – văn hoá xã hội đã hoàn thành vượt mức; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và có phần cải thiện mức thu nhập bình quân đầu người đạt 33triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi rộng khắp, trong năm trên địa bàn xã đã tổ chức 9 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tổ chức đại hội thể dục thể thao trong khuôn khổ của xã gồm các nội dung như: 2 giải thi đấu bóng đá, thi đấu cầu lông, bóng chuyền hơi, thi kéo co, nhảy bao bố…  Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu những tồn tại để từ đó rút kinh nghiệm cho việc thực hiện phong trào trong năm 2017.

Hội thi thể dục dưỡng sinh và văn nghệ năm 2016 của Hội người cao tuổi xã Hạ Mỗ

    Hội nghị cũng lắng nghe 5 ý kiến trao đổi với 11 nội dụng thảo luận của đại biểu là đại diện các ban ngành, đoàn thể, cụm dân cư về các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hành vi ứng xử văn hóa cơ quan, nơi làm việc, nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, cụm dân cư văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính năm 2017.

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá xã Hạ Mỗ năm 2017 được tổ chức trên tinh thần phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư, trong xây dựng gia đình văn hóa, cụm dân cư văn hóa.Với sự quyết tâm của cán bộ từ xã tới cơ sở, sự đồng thuận trong nhân dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh” trên địa bàn xã Hạ Mỗ sẽ thu được nhiều kết quản tốt đẹp như : xây dựng địa bàn dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; an toàn về an ninh trật tự, thực hiện tốt chỉ thị 22 của Huyện ủy Đan Phượng trong việc cưới, việc tang,lễ hội, mừng thọ, xây dựng gia đình văn hóa, cụm dân cư văn hóa…. Qua đó đã góp phần xây dựng  xã Hạ Mỗ giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

                                                                                                   Nguyễn Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *