Sự kiện

Hội nghị triển khai tổ chức “Hội thi Tổ trưởng dân phố thân thiện, giao lưu Làng văn hóa, Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội 2017”

Sáng 21/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chuẩn bị “Hội thi Tổ trưởng dân phố thân thiện, giao lưu Làng văn hóa, Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội 2017” nhằm thống nhất các nội dung cho việc tổ chức. Đồng chí Nguyễn […]

Sáng 21/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chuẩn bị “Hội thi Tổ trưởng dân phố thân thiện, giao lưu Làng văn hóa, Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội 2017” nhằm thống nhất các nội dung cho việc tổ chức. Đồng chí Nguyễn Khắc Lợi – PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ủy viên thường trực BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thành phố, Phó trưởng ban tổ chức Hội thi chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Lợi – PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 04/01/2017 của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH Thành phố về triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 124/KH-SVHTT về việc tổ chức hội thi “Tổ trưởng Tổ dân phố thân thiện” thành phố Hà Nội năm 2017 với mục đích nhằm xác định, nâng cao vai trò, vị trí của Tổ trưởng dân phố trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung Phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; động viên, khích lệ tổ trưởng dân phố gắn bó mật thiết với các phong trào, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương… Đồng thời, kiểm tra mức độ nhận thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày của các Tổ trưởng dân phố, trên cơ sở đó, tham mưu với Thành phố có hướng điều chỉnh chế độ chính sách phù hợp.

 Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, BTC đã thông qua nội dung tổ chức chương trình bao gồm: Hội thi Tổ trưởng dân phố thân thiện; Giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu; Biểu dương các Gia đình văn hóa, diễn ra trong 01 ngày 27/6/2017 tại địa điểm Nhà văn hóa, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Đối với phần thi Tổ trưởng dân phố thân thiện, 13 đội sẽ dự thi các nội dung: Mức độ nhận thức, kỹ năng ứng xử và kỹ năng tuyên truyền, vận động thông qua các phần thi trắc nghiệm, tiểu phẩm, năng khiếu… Các thí sinh lần lượt dự thi theo thứ tự đã bắt thăm. Trong phần thi trắc nghiệm, các thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi, thời gian trả lời mỗi câu là 5 giây. Với phần Giao lưu các Làng văn hóa sẽ có 16 đội tham gia, mỗi đội 01 tiết mục văn nghệ. Tại chương trình, BTC sẽ biểu dương 90 Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lợi khẳng định việc tiếp tục duy trì Hội thi Tổ trưởng dân phố và việc biểu dương làng văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu từ cơ sở đến thành phố là căn cứ để điều chỉnh lại quy chế công nhận các mô hình văn hóa cho phù hợp, đồng thời là trọng tâm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và xây dựng văn hóa cơ sở. Thời gian qua, BTC đã tham dự, theo dõi sát sao tình hình tổ chức ở cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Hội thi cấp thành phố. BTC cũng sẽ hoàn thiện chương trình chi tiết của Hội thi và gửi đến các đơn vị để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi và đạt chất lượng tốt nhất.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *