Tin trong nước

Hội thảo “Điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế” tại Hà Nội

Chiều 13/03, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế” do Cục Điện ảnh và Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức.

​Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu ra những hạn chế khiến điện ảnh Việt Nam chưa thực sự hội nhập với quốc tế như sự khác biệt về vấn đề ngôn ngữ, tính đại chúng chưa cao; chủ yếu quan tâm tới sự kiện… Tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, các tham luận góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề của điện ảnh Việt Nam trên đường hội nhập quốc tế: Vai trò của Nhà nước trong đầu tư quảng bá, phát hành; hội nhập quốc tế bắt đầu từ những quan niệm cơ bản, quy chuẩn nghề nghiệp rõ ràng. Đặc biệt, điện ảnh Việt Nam cần tô đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhưng phải nỗ lực nâng tầm nghệ thuật; bảo vệ nhân phẩm của con người, chạm tới khát vọng chung của nhân loại.
Để điện ảnh Việt Nam hội nhập tốt hơn, hiệu quả hơn, các Đại biểu cho rằng các nhà hoạt động điện ảnh cần khắc phục căn bệnh lười suy nghĩ, ít sáng tạo đổi mới, lối mòn, nhiều giáo huấn mà ít chú trọng tới khai thác nội tâm. Đồng thời, các nhà làm phim nên dựa vào thế mạnh để bồi đắp thêm bản sắc dân tộc của điện ảnh nước nhà; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xã hội hoá điện ảnh với các tác phẩm thực sự hướng tới khán giả…

 

Theo Cinet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *