Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học Di tích lịch sử văn hóa chùa Bắc Biên và Xây dựng tượng đài Lý Thường Kiệt

Sáng ngày 4/4/2017, tại Đình Lý Thường Kiệt, Đảng ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ phường Ngọc Thụy đã tổ chức Hội thảo khoa học xin ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý và cơ quan chuyên môn về công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Chùa Bắc Biên […]

Sáng ngày 4/4/2017, tại Đình Lý Thường Kiệt, Đảng ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ phường Ngọc Thụy đã tổ chức Hội thảo khoa học xin ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý và cơ quan chuyên môn về công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Chùa Bắc Biên và xây dựng tượng đài anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt.

Chùa Bắc Biên nằm trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

 Dự hội thảo có Nhà nghiên cứu di sản văn hóa, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Lâm Biền và các nhà khoa học; các đồng chí cán bộ, chuyên viên các phòng ban ngành thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc; đồng chí Đinh Thị Thu Hương, Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, các đồng chí đại diện phòng ban chuyên môn của quận; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng phó các ngành đoàn thể phường Ngọc Thụy, cùng các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, tổ phó, Trưởng ban công tác mặt trận; ban quản lý các di tích trên địa bàn.

Đồng chủ trì hội thảo có đồng chí Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Lê Đăng Lễ, ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy.

Sau báo cáo đề dẫn của đồng chí Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội thảo đã lắng nghe 5 ý kiến tham luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, gồm: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Đính, Nhà nghiên cứu lịch sử địa phương tham luận một khía cạnh về lịch sử văn hóa làng Phúc Xá và việc dựng tượng đài Lý Thường Kiệt; Tiến sĩ Bùi Thế Quân, Phó trưởng phòng VHTT quận Long Biên tham luận nội dung đánh giá thực trạng chùa Bắc Biên, đóng góp vào phương án xây dựng tượng đài Lý thường Kiệt; Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, Trưởng ban Quản lý di tích – Danh thắng Hà Nội đánh giá về thực trạng khu di tích, đưa ra các giải pháp cho công tác quản lý, quy họach, đầu tư tu bổ tôn tạo chùa Bắc Biên và việc xây dựng tượng đài Lý Thường Kiệt; Giáo sư Trần Lâm Biền, Nhà nghiên cứu di sản văn hóa phân tích đánh giá những giá trị của di sản văn hóa địa phương, đánh giá sâu về chùa Bắc Biên, việc xây dựng tượng đài Lý Thường Kiệt tại phường Ngọc Thụy; Nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, nguyên Phó Cục trưởng Cục mỹ thuật tham luận về bố cục, kiến trúc của công trình xây dựng tượng đài Lý Thường Kiệt.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Đinh Thị Thu Hương, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đã cảm ơn những đóng góp tham luận, những phân tích cho công trình tu bổ tôn tạo chùa Bắc Biên và việc xây dựng tương đài vị anh hùng dân tộc Lý thường Kiệt. Đồng chí nhấn mạnh, sau khi hội thảo, các ban ngành chuyên môn của Quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổng hợp, rà soát hoàn thiện các văn bản, hồ sơ về công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa chùa Bắc Biên và việc xây dựng tương đài vị anh hùng dân tộc Lý thường Kiệt trình các cấp có thẩm quyền thẩm định để công trình sớm được khởi công, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, để đây sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, vãn cảnh của nhân dân và đông đảo du khách thập phương.

          Hồng Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *