Thể Thao

Tại Hội thảo khoa học : “HàNội sẽ có huy chương Olympic hay không? “

​Hội thảo khoa học góp ý về Quy hoạch phát triển TDTT TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được tổ chức ngày 17-10 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình – Từ Liêm). PGS Lâm Quang Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Giám đốc Sở VH-T&DL Hà Nội Tô Văn Động, cùng nhiều giáo sư, tiến sĩ, đại diện lãnh đạo về TDTT của 29 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến hữu ích tại Hội thảo.

​Tại Hội thảo khoa học Quy hoạch phát triển TDTT TP Hà Nội đếnnăm 2020, định hướng đến năm 2030  PGS Lâm Quang Thành -Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nêu ý kiến: Việc xây dựng quy hoạch của TDTTHà Nội cần lưu ý đến 5 yếu tố quan trọng, bao gồm tính hệ thống, đồng bộ, khoa học, khả thi và đặc biệt là tính đột phá trong đầu tư. Ông Thành nhấn mạnh: “HàNội sẽ có huy chương Olympic hay không? Năm nào, ai sẽ giành HCV Olympic? Chỉ tiêu tại ASIAD 18-2019 thế nào?… Tất cả những điều ấy đều cần được đề cập mộtcách mạnh dạn, rõ ràng. Nói đề cao tính khả thi và sự đột phá là vì vậy”.

karatedo_huong_SG_27_AFQE

Võ thuật là một trong những thế  mạnh của Hà Nội

TS Lê Đức Chương – Vụtrưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường – Bộ VH-TT&DL cũng nêu ra 5vấn đề cần bàn sâu trong quy hoạch, bao gồm quy hoạch về nhân lực, nguồn tàichính, cơ sở vật chất, khoa học công nghệ và thiết chế cho TDTT.  Ông Chương lưu ý: “Ngoài quy hoạch về xâydựng lực lượng VĐV, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, HLV, bác sĩthể thao cũng cần có chỉ tiêu cụ thể”. Còn về nguồn tài chính bảo đảm cho sựphát triển của TDTT, ông Chương nhấn mạnh: Hiện nay, ngoài chuyện phụ thuộc ngân sách, ngành TDTT còn chờ đợi vào nguồn tài trợ từ hoạt động xã hội hóaTDTT ở thế rất bị động. Yêu cầu đặt ra trong Quy hoạch, đó là phải biến thế bị động thành chủ động, hướng tới xây dựng một nền công nghiệp thể thao, nghĩa làbản thân ngành TDTT phải chủ động vào cuộc, làm tốt hoạt động kinh tế thể thao,khai thác nguồn lợi từ bản quyền truyền hình các chương trình thể thao, xổ sốthể thao…

Liên quan đến việc chuẩn bị lực lượng VĐV cho ASIAD 18-Hà Nội -2019, TS Hoàng Công Dân nêu ý kiến: 6 năm  nữa là đến ASIAD 18-2019, tức là chỉ còn một chu kỳ ngắn huấn luyện, vì vậy, việc xây dựng lực lượng phải nhắm vào nhóm VĐV tài năng hiện nay, kết hợp đầu tư thật mạnh tay. Ví như những VĐV trọng điểm nhóm 1, có khả năng giành HCV ASIAD và Olympic, nếu cần, có thể dành100.000 USD/người/năm để đầu tư thuê chuyên gia nước ngoài giỏi kèm thầy nội,bố trí tập huấn môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, có chế độ dinh dưỡng và bác sĩ thể thao chăm sóc. Cùng với đó, phải lưu ý xây dựng chính sách, bảo đảm “đầura” cho các VĐV, khuyến khích, động viên các em yên tâm tập luyện và thi đấu…

Còn rất nhiều ý kiến được nêu ra tại Hội thảo, góp ý xây dựng Quy hoạch phát triển TDTT của TP Hà Nội. Tất cả đều nhằm mục tiêu giúp TDTT Thủ đô luôn duy trì vị thế, vững vàng phát triển.

Những môn dự kiến ưu tiên phát triển của TDTT Hà Nội

19 môn nhằm mục tiêuvượt qua vòng loại và đạt huy chương tại Olympic và ASIAD: điền kinh, thể thaodưới nước, thể dục dụng cụ, cử tạ, taekwondo, vật, bắn súng, boxing nữ, cầulông, bóng bàn, bóng đá, đấu kiếm, bắn cung, đua thuyền, xe đạp, judo, wushu, cầu mây, karatedo.11 môn có khả năng đoạ thuy chương ASIAD, các giải thi đấu cấp Châu Á và SEA Games: cờ, quần vợt,  lặn, bi sắt, khiêu vũ thể thao, sport aerobic, vovinam, bóng chuyền, pencak silat, thể hình, billiard & snooker.

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *