Quy tắc ứng xử

Hội thi tìm hiểu Quy tắc ứng xử nơi công cộng cụm 3 cấp thành phố

Hội thi có sự tham gia của 6 đội đến từ Hội Nông dân các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Mỗi đội trải qua 3 phần thi…

Hội thi tìm hiểu Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2019 cụm thi đua số 3 với chủ đề “Nông dân Hà Nội Thanh lịch – Hiểu biết – Năng động – Nghĩa tình – Kỷ cương” diễn ra ngày 18/10, tại hội trường UBND thị xã Sơn Tây do Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức. Tới dự có lãnh đạo TW Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân thành phố, các đồng chí: Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Đại Thăng – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Phần thi chào hỏi của đội Sơn Tây

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thị xã Sơn Tây

Hội thi có sự tham gia của 6 đội đến từ Hội Nông dân các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Mỗi đội trải qua 3 phần thi gồm: Phần chào hỏi thể hiện bằng hình thức thơ, ca giới thiệu về hoạt động của hội nông dân cơ sở và các thành viên trong đội; Phần thi kiến thức trả lời các câu hỏi về nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Phần thi tuyên truyền được dàn dựng dưới dạng tiểu phẩm thể hiện sự sáng tạo, khả năng ứng xử, tuyên truyền của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; đưa ra cách giải quyết mâu thuẫn tại nơi sinh hoạt công cộng; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, từ đó có những hành động đúng đắn, đúng chuẩn mực góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi thị xã Sơn Tây; giải Nhì được trao cho huyện Quốc Oai; giải Ba thuộc về huyện Đan Phượng, Phúc Thọ; giải Khuyến khích thuộc về hai huyện Thạch Thất và Ba Vì.

                                                                                                  Phan Thanh

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *