Thể thao quần chúng

Hơn 7000 người sẽ tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45 được tổ chức vào sáng 25/3 tại quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình,

Ngày 13/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức cuộc họp rà soát thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND Thành phố về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45- Vì hòa bình năm 2018. Tham dự có đại diện UBND quận Nam Từ Liêm (đơn vị đăng cai địa điểm) và các sở, ban ngành chức năng. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị về phân luồng giao thông, cung cấp điện, truyền thông, vệ sinh… , đồng chí Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chủ trì cuộc họp khẳng định, đây là sự kiện thể thao lớn với số lượng người tham gia đông, lần đầu được tổ chức tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nên mọi khâu chuẩn bị cần hết sức chu đáo, nghiên cứu kỹ thực tế nơi diễn ra sự kiện để thực hiện đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu đặt ra, đảm bảo cho sự kiện diễn ra thành công. Với tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đơn vị cần bám sát Kế hoạch của thành phố, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ; trong quá trình triển khai, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các vấn đề phát sinh, các đơn vị cần phối hợp giải quyết. Riêng quận Nam Từ Liêm là đơn vị đăng cai địa điểm tổ chức, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo mọi công việc được thực hiện tốt nhất.


Đồng chí Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì cuộc họp.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45- Vì hòa bình năm 2018 được tổ chức vào sáng chủ nhật, ngày 25/3 tại quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến có hơn 7000 người tham gia chạy, trong đó có 5000 người dân quận Nam Từ Liêm. Riêng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sẽ có sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu.

Đình Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *