Tin ngành

HỌP BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

​Sáng 25-9, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn năm 2014 đã thảo luận và thống nhất nội dung, hình thức tổ chức các sự kiện liên quan, đặc biệt là lễ kỷ niệm cấp quốc gia diễn ra ngày 10-10-2014. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì hội nghị. 

HỌP BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 1.jpg

Hội nghị thống nhất cho rằng, kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) là sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng. Việc tổ chức các sự kiện phải thể hiện được tính chất trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; làm nổi bật được những giá trị truyền thống nghìn năm văn hiến của Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình. Ban Tổ chức đã thảo luận kỹ và đi đến thống nhất hình thức, nội dung liên quan đến việc tổ chức lễ kỷ niệm cấp nhà nước diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 10-10-2014. Các thành viên Ban Tổ chức là lãnh đạo bộ, ngành TƯ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, bài bản, chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị của UBND TP Hà Nội. 

Hop BTC ky niem 60 nam GPTD 2.jpg

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cá nhân, sở, ban, ngành, địa phương theo phân công nhiệm vụ phải chủ động, nỗ lực hết sức hoàn thành tốt nhất những phần việc liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn phải kịp thời báo cáo. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các bộ, ngành TƯ tăng cường phối hợp, giúp đỡ TP Hà Nội tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm, đặc biệt là lễ kỷ niệm cấp quốc gia diễn ra ngày 10-10.

N​gọc Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *