Thế thao thành tích cao

Họp báo Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2017

Chiều nay 10-3, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2017

Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2017 sẽ khởi tranh từ ngày 21 đến 26-3, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy. Giải năm nay thu hút 245 VĐV tay vợt đến từ 15 đoàn quốc tế và chủ nhà Việt Nam.
Tại buổi họp báo, BTC cho biết, giải đấu lần thứ 9 sẽ thu hút 15 đoàn quốc tế với 245 VĐV đến từ Nhật Bản, Anh, Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ… thi đấu ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

 Nguyễn Tiến Minh, đương kim vô địch đơn nam Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội
Nguyễn Tiến Minh, vô địch đơn nam Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2016

Hai tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam là Tiến Minh và Vũ Thị Trang đều tham dự giải đấu và được chọn là hạt giống số 1 giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Ciputra Hà Nội 2017. Đây là hai tay vợt đã từng vô địch giải năm 2016. Ngoài ra, đôi nam nữ Đỗ Tuấn Đức và Nguyễn Như Thảo của chủ nhà Hà Nội  cũng được đặt kỳ vọng ở giải đấu năm nay.
Theo kết quả bốc thăm, về phía nam, chủ nhà Việt Nam được 3 suất ưu tiên vào vòng chính đơn nam là Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Phát và Phạm Cao Cường. Trong đó, Tiến Minh là hạt giống số 1 của giải. Ở vòng đầu tiên, tay vợt người TP.HCM sẽ gặp Reksy Aureza Megananda (Indonesia).
Về nữ, chủ nhà Việt Nam được 4 suất vào vòng đấu chính gồm Vũ Thị Trang, Lê Thu Huyền, Nguyễn Thùy Linh và Trần Thị Phương Thúy. Bà xã của Tiến Minh- Vũ Thị Trang cũng là hạt giống số 1 ở đơn nữ.
Về cơ cấu giải thưởng, vô địch đơn nam, đơn nữ sẽ được thưởng 1.500 USD/VĐV, cùng 4.000 điểm thưởng từ Liên đoàn Cầu lông Thế giới, vô địch đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ được thưởng 1.580 USD/đôi. Tổng giá trị giải thưởng năm nay sẽ tăng 20% từ 17.500 USD lên 20.000 USD.

M.L

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *