Tin ngành

HỌP BÁO GIỌNG HÁT HAY HÀ NỘI 2014

Chiều 17/7 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu, phát động cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2014". Cuộc thi là một trong những hoạt động nghệ thuật chính thức được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) cũng như các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2014. Đối tượng dự thi là công dân đang sống, làm việc và học tập tại Hà Nội.

Anh giong hat hay HN 1.jpg

Đây là một sân chơi nghệ thuật lớn nhằm tìm kiếm những tài năng cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Từ thập niên 80 trở đi, Giọng hát hay Hà Nội đã phát hiện và đưa tới công chúng nhiều giọng ca xuất sắc của âm nhạc đương đại như: ca sỹ Hồng Nhung (giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 1987); ca sỹ Mỹ Linh (giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 1993), ca sỹ Trọng Tấn (giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1997), ca sỹ Tùng Dương (giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2003)…

Đồng hành cùng cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2014 là Hội đồng giám khảo với chuyên môn cao: Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh, trưởng BGK; Nghệ sỹ ưu tú Tấn Minh, Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; Nghệ sỹ ưu tú Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội; Nhạc sỹ – ca sỹ Giáng Son; Nhạc sỹ Hồng Kiên; Nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường, Nhà báo Ngô Bá Lục.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ 10/7/2014 đến 20/8/2014.

Cuộc thi gồm 3 vòng :

Sơ loại ( 25 – 31/8/2014) tại Trung tâm Văn hóa Thành phố, Số 4 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Bán kết (13 – 14/9/2014)  tại Rạp Công nhân, Số 42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chung kết (20h ngày 02/10/2014) tại Cung Hữu nghị Hà Nội. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh HN1, Đài Truyền hình Hà Nội.  

Đối với các thí sinh lọt vào chung kết trước đêm biểu diễn sẽ được huấn luyện chuyên nghiệp về thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn, cách trả lời phỏng vấn, xây dựng hình ảnh cá nhân… với sự đào tạo tư vấn của các chuyên gia về âm nhạc, truyền thông như: Nghệ sỹ ưu tú Tấn Minh; Nghệ sỹ ưu tú Minh Ánh; Nhạc sỹ Giáng Son; Nhạc sỹ Hồng Kiên; Nhà báo Ngô Bá Lục.

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở VHTT & DL Hà Nội, Ông Tô Văn Động khẳng định với truyền thông " Bắt đầu từ năm 2014, cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội sẽ được duy trì và trở thành hoạt động thường niên, tổ chức 2 năm một lần nhằm phát hiện cũng như bồi dưỡng các tài năng âm nhạc cho Thủ đô, đất nước.".

Ông tin rằng cuộc thi ngoài việc bồi dưỡng những nhân tài mới cho nền âm nhạc nước nhà còn là cầu nối giữa các thế hệ, từ những lớp cha anh trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước tới lớp trẻ ngày nay, những người giữ lửa và phát huy các truyền thống tốt đẹp mà thế hệ đi trước để lại, khích lệ lòng tự hào về Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì Hòa Bình.

Tuy bị gián đoạn từ năm 2008 bởi nhiều lý do, nhưng lần trở lại này của Giọng hát hay Hà Nội năm 2014 được truyền thông và giới chuyên môn tin rằng sẽ đem lại một sân chơi nghệ thuật chất lượng, văn minh cũng như phát hiện thêm nhiều tài năng mới.

                                                                                      TỪ NGÂN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *