Thế thao thành tích cao

Họp Thường trực VFF 24/12

​Hôm qua (24/12), Thường trực VFF đã có cuộc họp để đưa ra những quyết sách quan trọng về nhân sự và công tác chuẩn bị cho hoạt động của các ĐTQG trong năm 2014. Cũng trong cuộc họp này, công việc của HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc đã được quyết định.

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung - Ảnh: Phan Tùng 

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung – Ảnh: Phan Tùng

HLV HOÀNG VĂN PHÚC TIẾP TỤC DẪN DẮT ĐTQG
Trở về cùng U23 Việt Nam sau SEA Games 27, ngày 23/12, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức viết đơn xin từ chức HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam trước thời hạn 1 năm rưỡi. Tại cuộc họp Thường trực VFF diễn ra sáng qua, vấn đề này đã được đưa ra bàn thảo. Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói rằng, Thường trực VFF đã quyết định vẫn để HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt ĐTQG thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2015 gặp ĐT Hong Kong vào ngày 15/3/2014 trên SVĐ QG Mỹ Đình.

Sau trận đấu này, VFF sẽ có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Phúc để bàn về tương lai của vị HLV này. Đến thời điểm đó, trong trường hợp ông Hoàng Văn Phúc xin nghỉ thì chiến lược gia này sẽ được đưa vào thành phần BHL. Và khi đó, VFF sẽ có phương án tìm chuyên gia ngoại để đảm trách vị trí HLV trưởng ĐTQG. Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiết lộ: “Chúng tôi chủ động trong các phương án. Nếu tìm HLV ngoại thì sẽ mất khoản tiền không nhỏ để trả lương cho họ. Tuy nhiên, hiện nay đã có một số nhà tài trợ sẵn sàng cùng VFF trả lương cho HLV ngoại”.


HLV Hoàng Văn Phúc sẽ vẫn tại vị

BÀI HỌC TỪ SEA GAMES 27
Trong cuộc họp sáng qua, Thường trực VFF cũng đã có nhiều quyết định liên quan đến kế hoạch cho các đội tuyển. Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Thường trực VFF đã nghe ban Tổng thư ký VFF báo cáo về quá trình thi đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 và có 2 điều được rút ra. Thứ nhất, thời gian tập trung của U23 Việt Nam hơi dài (từ tháng 9 đến thời điểm diễn ra SEA Games 27), vì thế điểm rơi phong độ cầu thủ không đúng dẫn đến kết quả thi đấu không tốt. Thứ hai, những người làm trợ lý cho HLV Hoàng Văn Phúc không mạnh, không có những bổ sung cần thiết về chuyên môn cho HLV trưởng trong các trận đấu. Đây là bài học kinh nghiệm cho những đợt tập trung sau này”.
Quyền Chủ tịch VFF cũng nói rằng, vào tháng 11/2014, ĐT Việt Nam sẽ thi ở VCK AFF Suzuki Cup 2014 và để chuẩn bị cho giải đấu này thì đội sẽ tập trung vào giữa tháng 10, thay vì vào đầu tháng 9 như trước đây. Như vậy, thời gian tập trung của đội sẽ bớt đi hơn 1 tháng, điều đó hạn chế những rủi ro về chấn thương. Quan trọng hơn, việc rút ngắn thời gian tập trung sẽ giúp các cầu thủ có được điểm rơi phong độ tốt khi bước vào giải chính thức. Thêm nữa, điều đó cũng giúp cầu thủ có trạng thái tâm lý tốt nhất cho các trận đấu quan trọng.
Đại hội thường niên VFF diễn ra ngày 5/1/2014
Thường trực VFF ấn định thời điểm tiến hành Đại hội thường niên VFF vào ngày 5/1/2014 để tổng kết các hoạt động của VFF năm 2013 và thông qua Điều lệ sửa đổi theo khuyến cáo của FIFA. Trong chiều qua, VFF đã gửi công văn lên các cơ quan quản lý để xin phép được tổ chức Đại hội thường niên. Được biết, trước khi diễn ra Đại hội thường niên, Ban chấp hành VFF cũng sẽ tiến hành Hội nghị. ​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *