Tin ngành

Huế đón du khách thứ 2 triệu năm 2013

​Sáng 24/12, tại sân chầu Điện Thái Hòa, bà Yoshimi Muto (Nhật Bản) đã được công nhận là vị khách quốc tế thứ 2 triệu đến Huế năm 2013.

Đây là năm thứ hai Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế làm lễ đón du khách thứ 2 triệu. TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tặng giấy chứng nhận du khách 2 triệu trong năm 2013 cho bà Yoshimi Muto.

Ngoài ra, vị du khách này còn tặng phòng nghỉ (2 đêm cho 2 người) tại khách sạn 4 sao kèm theo phần quà 5 triệu đồng, một phiếu quà tặng là tour tham quan Con đường Di sản, quà lưu niệm… do 2 công ty du lịch ở Huế tài trợ.

Theo TS Phan Thanh Hải, năm 2013 mặc dù sân bay quốc tế Phú Bài đóng cửa 6 tháng và có ảnh hưởng thiên tai lụt bão nhưng lượng khách đến di tích Huế vẫn tăng, doanh thu ước đạt 126 tỷ đồng.

disan1-2884-1387936868.jpg

Bà Yoshimi Muto đến từ Nhật Bản (bìa phải), là du khách thứ 2 triệu tham quan di sản Huế trong năm 2013. Ảnh: SGGP

Cũng theo ông Hải, trong tuần kích cầu này một số hoạt động mới cũng được tổ chức như các hoạt cảnh Hoàng hậu hồi cung ở khu vực Trường lang Tử Cấm Thành, bố trí các ban nhạc tại nhiều điểm ở Đại Nội, hoạt động biểu diễn nghệ thuật về đêm, tăng cường chất lượng hoạt động biểu diễn tiểu nhạc ở sân Điện Thái Hòa và biểu diễn đại nhạc tại Thế Tổ Miếu…

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã khởi động "Tuần lễ vàng du lịch tại di sản Huế" từ ngày 24/12 đến 30/12 với nhiều ưu đãi như: giảm 20% giá vé tham quan các điểm di tích cho các đoàn khách từ 10 người trở lên, đối với đoàn khách từ 20 người trở lên miễn phí thuyết minh. Ngoài ra, du khách mua vé tham quan 3 điểm gồm Hoàng Cung, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng sẽ được miễn vé tham quan lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức và điện Hòn Chén.

Anh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *