Văn hóa cơ sở

Hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị 2015: Những chuyển biến tích cực ở quận Đống Đa

Nếu như trước đây, do tình hình mật độ dân cư cao, phương tiện đi lại và người buôn bán vỉa hè đông, dân nhập cư và khách vãng lai nhiều nên tình hình trật tự an ninh của Đống Đa có nhiều phức tạp. Nay, sau 2 năm thực hiện Năm trật tự văn […]

Nếu như trước đây, do tình hình mật độ dân cư cao, phương tiện đi lại và người buôn bán vỉa hè đông, dân nhập cư và khách vãng lai nhiều nên tình hình trật tự an ninh của Đống Đa có nhiều phức tạp. Nay, sau 2 năm thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị do Thành ủy đề ra, diện mạo đô thị của Đống Đa đã đổi thay nhiều: Khang trang, sạch đẹp hơn, dân cư đông nhưng đã có ý thức cao trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vứt rác, đổ rác đúng nơi quy định, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Tình trạng mái che, mái vẩy, chợ cóc, bày bán hàng lấn chiếm hè phố, để xe không đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè làm mất mĩ quan đô thị….hầu như không còn.

quan Dong DaĐoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ quận Đống Đa ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường trên tuyến phố Khâm Thiên.

Sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống trật tự, văn minh đô thị ở quận Đống Đa là do có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận dân trong quận, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an và ngành VHTT. Lực lượng Công an đã làm tốt việc ngăn chặn tình trạng xe cộ lấn chiếm vỉa hè, tắc nghẽn giao thông giờ cao điểm ở những nút giao thông quan trọng, nhất là ở ngã sáu Ô Chợ Dừa, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà…Với những tuyến đường, tuyến phố thường xuyên có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lực lượng Công an, ngoài việc tuyên truyền vận động nhân dân, các hộ kinh doanh tự giác sắp xếp các phương tiện trước cửa hàng nhằm vừa thuận tiện cho kinh doanh buôn bán, vừa không cản trở giao thông còn tăng cường tuần tra, kiểm tra từ 6h sáng đến 22 h đêm; thu giữ phương tiện, phạt tiền cảnh cáo… nhằm đưa việc giữ gìn trật tự an ninh, trật tự văn minh đô thị vào nền nếp. Bên cạnh đó, thời gian qua ở Đống Đa còn có nhiều hình thức tự quản như xây dựng Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, Tổ dân phố không rác, Xây dựng đoạn đường, tuyến phố, số nhà sạch đẹp do tổ dân phố đảm nhiệm cùng các đoàn thể, ngành VHTT… đã phát huy hiệu quả. Được biết, thực hiện năm Trật tự văn minh đô thị, đã có 169 công trình, tuyến phố, đoạn đường của Đống Đa đăng ký và gắn biển tự quản. Những đoàn thể, đơn vị đảm nhiệm việc tự quản ở các đoạn đường, tuyến phố đã đề ra quy định, theo đó nếu như trên đoạn đường, tuyến phố tự quản đó mà để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè thì trưởng Công an, lãnh đạo đoàn thể các phường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Công an quận hoặc trưởng các ngành, đoàn thể cấp trên đã nhận tự quản tuyến đường, đoạn đường đó v.v. Nhiều phường đã làm tốt việc tự quản như Trung Tự, Khâm Thiên, Ô Chợ Dừa, Láng Hạ…

Các tổ chức, đoàn thể như: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã góp phần tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Hội LHPN quận đã tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện phong trào Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác ra đường, nơi công cộng thu hút 100% chi hội phụ nữ tham gia. Đoàn TNCS HCM Quận đảm nhận tuyến đường thanh niên tự quản, vệ sinh môi trường tại các cơ quan, trường học, khu dân cư vào chiều thứ sáu, sáng thứ 7 hàng tuần, gương mẫu thực hiện cuộc vận động Toàn dân không vứt, đổ rác ra đường phố và nơi công cộng, Học sinh nhà trường thấy rác là nhặt, tổ chức hoạt động Thứ 7 tình nguyện, Chủ Nhật xanh.
Trong việc xây dựng đoạn đường, tuyến phố, số nhà sạch đẹp lực lượng công an, Thanh tra giao thông , môi trường và ngành văn hóa thông tin quận Ðống Ða đã thường xuyên tổ chức ra quân tháo dỡ các mái che, mái vẩy, biển quảng cáo rao vặt cũ hỏng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm hè phố, lòng đường trên tuyến phố lớn trong quận. Ngành VHTT đã tham mưu Quận kiểm tra, rà soát hệ thống quảng cáo tấm lớn, quảng cáo rao vặt trên địa bàn và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức…

Luc luong chuc nangLực lượng chức năng quận Đống Đa xử lý vi phạm trên phố Tây Sơn.

Với những nỗ lực không ngừng nhằm thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị 2015, đến nay Đống Đa đã lập lại trật tự quảng cáo, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh các dịch vụ văn hoá; tổ chức điều tra, thống kê và xử lý tháo dỡ các biển quảng cáo, biển hiệu sai phạm trên địa bàn; bóc xoá trên 90% quảng cáo rao vặt trên mặt phố và trên 80 % tại các khu dân cư. Quận đang tập trung tăng cường phòng, chống việc vi phạm trật tự văn minh đô thị, như: Quảng cáo rao vặt sai quy định; vi phạm trật tự an toàn giao thông; lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường; vức rác bừa bãi; giải tỏa hàng rong, buôn bán trái phép trên vỉa hè.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *