Thể thao quần chúng

Huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao: Phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu

Hội thao CNVCLĐ huyện Chương Mỹ năm 2017   Các vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới       Cùng với sự phát triển của ngành TDTT Việt Nam, phong trào TDTT của huyện nhà trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt […]

Hội thao CNVCLĐ huyện Chương Mỹ năm 2017

 

Các vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới

      Cùng với sự phát triển của ngành TDTT Việt Nam, phong trào TDTT của huyện nhà trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ trung tâm TDTT và cán bộ văn hóa các xã thị trấn, phong trào TDTT quần chúng được duy trì và phát triển các đối tượng thanh thiếu niên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang, Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh… Những ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, tết Nguyên đán các xã, thị trấn trong toàn huyện tổ chức các hoạt động TDTT với nhiều môn như Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, kéo co… Những môn thể thao truyền thống được khôi phục và phát triển. Số người tập luyện TDTT thường xuyên tính đạt trên 30% dân số toàn huyện. Số gia đình thể thao đạt 21% tổng số hộ trong huyện. Hàng năm Trung tâm TDTT tổ chức và phối hợp với các ngành tổ chức được trên 30 giải thể thao với số lượt VĐV là hơn 3000 người. Số người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đạt 17.500/14.500 người,  đạt 121%  chỉ tiêu Thành phố giao. Số người tham gia giải chạy báo Hà Nội mới cấp cơ sở đạt 7060 trên 4200 đạt 168% Thành phố giao. Số lớp bơi chống tai nạn sông nước cho trẻ em là 10 lớp = 500 em. Đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTT cấp Thành phố đạt 8 đơn vị. Về Thể thao thành tích cao, riêng năm 2015 đạt nhiều kết quả tốt, với 15 Huy chương vàng là, 10 Huy chương bạc, 12 Huy chương đồng; có 1 giải nhì toàn đoàn, 1 đội nhất, 2 đội nhì, 1 đội ba. Các môn thể thao truyền thống được khôi phục như Đua thuyền của thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, môn Vật của thôn Hậu Xá, xã Phương Tú… Phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện lần thứ IX, thi đấu các môn thể thao học sinh gồm: Cầu lông, Bóng đá, Cờ tướng, Cờ vua, Đá cầu, Điền kinh, thể dục Arobic với hơn 1.410 lượt VĐV tham gia. Triển khai 3 lớp Mục tiêu đào tạo VĐV. Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức giải Cầu lông, Bóng bàn, Kéo co Đoàn Thanh niên chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3, với 240 VĐV tham dự. Tổ chức giải thể thao ngành; gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Chỉ đạo các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng Thành phố với các môn Điền kinh, Cờ vua, Bóng đá, Cầu lông, huyện ta đã đạt 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Hiện nay các xã, thị trấn đang tổ chức các đại hội TDTT cơ sở, hướng tới Đại hội thể dục thể thao huyện Chương Mỹ lần thứ VII năm 2017

Phát huy những kết quả đạt được, để phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển, trong thời gian tới huyện Chương Mỹ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thực hiện tốt Chỉ thị số 19 ngày 05/12/2012 của Huyện ủy Ứng Hòa về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ đối với TDTT huyện Ứng Hòa đến năm 2020; Kế hoạch số 04 ngày 09/01/2013 của UBND huyện Ứng Hòa về việc Phát triển TDTT huyện Ứng Hòa đến năm 2020

                                                                         Thanh Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *