Thư viện

Huyện Chương Mỹ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022

UBND huyện Chương Mỹ sẽ tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tại trường THCS thị trấn Chúc Sơn gồm các hoạt động: Giao lưu giữa tác giả và bạn đọc; tổ chức không gian Hội sách “Sách nâng tầm tri thức” với các khu vực trưng bày, giới thiệu sách theo từng chủ đề; tổ chức các gian hàng giới thiệu, bán sách, xuất bản phẩm của các nhà xuất bản, công ty sách; tổ chức thi viết về cuốn sách em yêu thích…

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 21/4 hằng năm nhằm khẳng định giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phát triển phong trào đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Ảnh minh họa

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó UBND huyện chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ ngày 15/4 đến ngày 23/4/2022 bằng nhiều hình thức như: Tổ chức Ngày hội đọc sách; thi tuyên truyền, giới thiệu sách; trao tặng sách cho các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện; trưng bày sách tại thư viện, tủ sách cơ sở; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; phát động phong trào quyên góp sách xây dựng tủ sách cơ sở…

Đặc biệt, ngày 20/4/2022, UBND huyện Chương Mỹ sẽ tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tại trường THCS thị trấn Chúc Sơn gồm các hoạt động: Giao lưu giữa tác giả và bạn đọc; tổ chức không gian Hội sách “Sách nâng tầm tri thức” với các khu vực trưng bày, giới thiệu sách theo từng chủ đề; tổ chức các gian hàng giới thiệu, bán sách, xuất bản phẩm của các nhà xuất bản, công ty sách; tổ chức thi viết về cuốn sách em yêu thích; thi vẽ tranh theo chủ đề: “Hà Nội – Thành phố vì hòa bình”; đố vui có thưởng (Đoán tên nhân vật trong các tác phẩm văn học); hái hoa dân chủ (Tìm hiểu về các nhân vật lịch sử qua trang sách)…

Tổ chức thi tuyên truyền, giới thiệu sách nhằm rèn luyện kỹ năng kể chuyện theo sách cho các em học sinh. Ảnh minh họa

UBND huyện yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc rộng khắp trên địa bàn toàn huyện, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và công tác phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm đến lứa tuổi thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong việc tiếp cận nguồn sách hay, chất lượng, góp phần vào sự phát triển toàn diện, hài hòa cho thế hệ trẻ, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *