Hà Nội đẹp

Huyện đoàn Ba Vì tặng 55 điện thoại thông minh cho học sinh khó khăn do đại dịch COVID-19

Huyện đoàn, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi sự chung tay góp sức từ các đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để có thêm các phần quà trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mong muốn tất cả học sinh trên địa bàn đều có thiết bị để học trực tuyến, không để em nào bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã khiến cuộc sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn, do bị mất việc làm, không có thu nhập. Dịch bệnh cũng khiến việc học của học sinh có sự thay đổi lớn khi chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến. Đây là hình thức học đòi hỏi học sinh phải có thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, máy tính bảng…) cùng sóng wifi trong khi đó, nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… không có điều kiện mua sắm thiết bị cho con học trực tuyến. Nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình, tạo điều kiện để các học sinh không bị gián đoạn việc học do không có thiết bị điện tử, Huyện đoàn Ba Vì đã triển khai vận động quyên góp kinh phí, thiết bị để trao tặng đến các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, Huyện đoàn Ba Vì đã nhận được kinh phí để mua 55 chiếc điện thoại thông minh cùng sim 4G. Những phần quà ý nghĩa này đã được Huyện đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trao tặng cho 55 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 4 xã miền núi (Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng và Vân Hòa) và các xã Minh Châu, Tiên Phong và Thái Hòa.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, các điện thoại đã được cài đặt sẵn phần mềm Zoom học Online, 01 sim điện thoại 4G được kết nối mạng sử dụng miễn phí trong vòng 01 năm.

Những món quà thiết thực, chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ  

Ảnh: Lê Thu- Khuất Duyên

Việc làm ý nghĩa của Huyện đoàn Ba Vì đã được Nhân dân khen ngợi, đánh giá cao bởi thể hiện sự quan tâm chăm lo, chia sẻ, động viên đối với thế hệ trẻ trên địa bàn. Những món quà thiết thực, chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc sẽ tiếp thêm động lực để các em tiếp tục cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện.

Hiện nay, Huyện đoàn, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi sự chung tay góp sức từ các đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để có thêm các phần quà trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mong muốn tất cả học sinh trên địa bàn đều có thiết bị để học trực tuyến, không để em nào bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.

Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *