Văn hóa cơ sở

Huyện Đông Anh: Công tác thông tin tuyên truyền hiệu quả, thiết thực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm…Muốn thành công phải biết cách tuyên truyền…Nói thì phải đơn giản, rõ ràng, thiết thực. Phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được….

Xác định công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ rất quan trọng, những năm qua, huyện Đông Anh luôn chú trọng đến công tác này,  bởi thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và định hướng thông tin để cán bộ, nhân dân tiếp cận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách đầy đủ, đúng đắn. Từ đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng  của các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động thông tin tuyên truyền được ngành Văn hóa Thông tin và Thể thao (VHTTTT) huyện Đông Anh thực hiện bằng nhiều hình thức đã tạo được không khí sôi nổi, thi đua lao động, học tập, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác trong toàn huyện, tập trung nhiều vào các ngày lễ kỷ niệm lớn, ở các tuyến đường trung tâm, trụ sở cơ quan của huyện, xã, thị trấn, ngã 3 thị trấn huyện… Trên hệ thống cổng thông tin điện tử, từ đầu năm đến nay đã có 643 tin, bài tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các đơn vị cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước; phong trào đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 – 2019),  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; việc thực hiện Chương trình 04CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”; giới thiệu gương điển hình tiên tiến, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về Đông Anh – miền quê đáng sống, Đông Anh hướng tới trở thành quận năm 2020.v.v.

Hệ thống phát thanh phát hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần với thời lượng và khung giờ hợp lý là một kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả đến nhân dân Đông Anh. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có 194 chương trình phát thanh với tổng số 2.324  tin, bài  được phát trên hệ thống truyền thanh. Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong công tác thông tin tuyên truyền, Trung tâm VHTTTT đã xây dựng 10 phóng sự truyền hình phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là phóng sự tổng kết chương trình 02 của Huyện ủy được thành phố đánh giá xuất sắc.

Trung tâm VHTTTT huyện Đông Anh còn tổ chức cuộc thi Liên hoan Phát thanh tuyên truyền năm 2019 với chủ đề “Toàn dân chung sức xây dựng Đông Anh thành quận” qua đó đã thu hút 100% đài cơ sở tham gia, đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và nhiều giải thưởng khác. Trung tâm còn tham gia Liên hoan phát thanh cơ sở thành phố Hà Nội, đạt giải Nhất và được đại diện cho thành phố đi dự thi toàn quốc…

Trong công tác tuyên truyền cổ động, huyện đã tổ chức 4 đợt tuyên truyền trực quan trên các trục đường Cao Lỗ và đường quốc lộ 3 với 1600 cờ đuôi nheo, 1900 banner, 1210 m2 pano, 8 phướn lớn…Diện mạo thị trấn Đông Anh, các xã, nhất là ngã 3 trung tâm thị trấn luôn khang trang, đẹp đẽ với cờ, hoa, tranh cổ động rực rỡ, vui tươi…

Ngoài ra, huyện còn tổ chức thông tin tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội và việc xây dựng Đông Anh thành quận… trên các cơ quan thông tin đại chúng của Hà Nội và Trung ương, ở các bản tin của các sở, ngành, đoàn thể.

Hệ thống thư viện huyện và các tủ sách cơ sở trong huyện đã phát huy tốt hiệu quả trong việc phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhân dân, học sinh, sinh viên trong huyện. Việc luân chuyển sách được triển khai thường xuyên, sách báo, tạp chí luôn được các thủ thư cập nhật để bạn đọc kịp thời tiếp nhận thông tin mới. Trong năm 2019, Đông Anh đã tổ chức thành công Hội thi Thiếu nhi Đông Anh tuyên truyền giới thiệu sách hè cấp huyện và tham gia Hội thi thiếu nhi thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách hè thành phố năm 2019, đạt giải Nhì.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thời gian qua ngành VHTTTT huyện Đông Anh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố… Bên cạnh đó, ngành VHTTTT huyện Đông Anh luôn đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, tập trung  tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên hệ thống đài truyền phát thanh, hệ thống pano, khẩu hiệu, với nội dung và hình thức tuyên truyền cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, để quần chúng nhân dân dễ tiếp cận và phát huy hiệu quả. Ở những địa điểm công cộng, các di tích lịch sử – văn hóa có treo 2 bộ Quy tắc ứng xử. Ngoài ra, phòng VHTT còn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại 28 biển một trụ, thay mới 03 cụm panô tấm lớn, lắp đặt mới hơn 300 chiếc pano tuyên truyền tại các khu vực trung tâm v.v.

Hiện các xã, thị trấn trong huyện đã và đang tổng kết 10 năm hiện việc cưới việc tang văn minh, tiến tới tổng kết toàn huyện việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội. Trong việc tang văn minh, Đông Anh là huyện đầu tiên của thành phố thực hiện việc tang văn minh. Hiện tỷ lệ số người chết hỏa táng trong toàn huyện là 88,7%.

Thanh Quy

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *