Văn hóa cơ sở

Huyện Đông Anh: Đa dạng công tác thông tin tuyên truyền

Việc tuyên truyền được huyện Đông Anh thực hiện một cách đồng bộ, với nhiều giải pháp, hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Huyện đã nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, ắp đặt nhiều cụm pano tại sân vận động huyện, trên các cột điện khu vực trung tâm, đường liên thôn, liên xã…

Công tác thông tin tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Xác định được điều đó nên thời gian qua, huyện Đông Anh đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan.

Việc tuyên truyền được huyện Đông Anh thực hiện một cách đồng bộ, với nhiều giải pháp, hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Trên hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở thời gian qua đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; tuyên truyền  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện, như tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc, tuyên truyền về bầu cử, tuyên truyền về các phong trào thi đua…

Công tác thông tin tuyên truyền được  huyện Đông Anh từng bước đổi mới thông qua việc nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng. Từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn đã thực hiện truyền thanh 13.502 lượt tin, bài. Đài Phát thanh huyện Đông Anh đã xây dựng được 383 tin, 193 bài, phát  thanh trực tiếp 2 cuộc tiếp xúc cử tri; thực hiện 61 tin bài, 2 video, 1 banner tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện; 86 tin tuyên truyền trên Bảng thông tin điện tử huyện, thực hiện 127 chuyên mục tuyên truyền…tới người dân trong huyện, đã tạo hiệu ứng lan tỏa, thiết thực.

Ngành VHTT huyện Đông Anh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền

Công tác cổ động trực quan được huyện Đông Anh thực hiện tốt. Huyện đã lắp đặt nhiều cụm pano tại sân vận động huyện, trên các cột điện khu vực trung tâm, đường liên thôn, liên xã; nhiều cờ phướn, cờ nheo, lắp đặt hệ thống pano tuyên truyền tại đường Cao Lỗ, quốc lộ 3… Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, huyện Đông Anh đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cổ động trực quan bằng xe mô hình, hàng trăm xe taxi và xe máy có gắn hồng kỳ. Huyện còn phối hợp triển khai tuyên truyền lưu động 12 buổi, tổ chức  03 lượt xe tuyên truyền lưu động tuyên truyền phòng chống dịch COVID – 19 và cuộc Bầu cử.

Ra quân tuyên truyền về Cuộc bầu  cử và phòng, chống dịch COVID – 19

 

Mọi ngả đường của huyện Đông Anh đều rực rỡ cờ, pano, banner tuyên truyền

Ở các xã, thị trấn đã thực hiện treo 1.673 băng rôn, banner, 202 pano, 4.790 phướn, hồng kỳ …Các xã, thị trấn còn ra quân tuyên truyền lưu động 277 lượt về cuộc bầu cử và phòng, chống dịch COVID – 19 bằng xe mô tô và xe máy 2 lần/ngày với lực lượng nòng cốt là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,  Hội Nông dân, cựu chiến binh. Đoàn Thanh niên huyện Đông Anh cũng tổ chức hàng chục  lượt tuyên truyền cổ động về Cuộc bầu cử và phòng, chống dịch COVID -19 v.v.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *