Văn hóa

Huyện Đông Anh: Tổ chức Tọa đàm Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình gắn với quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và Chương trình số 04 của huyện Ủy Đông Anh với mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình gắn với quản lý, khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và Nhân dân huyện Đông Anh…

Ngày 21/6/2022, tại xã Đông Hội, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức buổi Tọa đàm Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hoa” gắn với quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2022.

Đây là một trong những nội dung, chương trình quan trọng của huyện Đông Anh trong việc thực hiện Kế hoạch số 112/KH-SVHTT ngày 4/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Đông Anh về Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, các mô hình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện năm 2022. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh trong việc đẩy mạnh Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình số 06 – Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020 -2025; Chương trình số 04  – CTr/HU ngày 7/9/2020  của Huyện ủy Đông Anh về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Đông Anh thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020 -2025”, Nghị quyết số 250 – NQ/HU của Huyện ủy Đông Anh về thực hiện tiêu chí “05 có, 03 không” trên địa bàn huyện.

Đến dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội, lãnh đạo phòng Nếp sống văn hóa, Sở VHTT Hà Nội; đại diện các phòng, ban chuyên môn, thành viên BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Đông Anh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, công chức chuyên môn, tổ trưởng tổ dân phố (TDP), trưởng thôn của 24 xã, thị trấn trong huyện Đông Anh.

Buổi tọa đàm

Báo cáo về thực trạng công tác xây dựng mô hình văn hóa, kết quả đầu tư, quy hoạch, quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, ông Đặng Giang Sơn, HUV, Trưởng phòng VH&TT huyện Đông Anh cho biết: Huyện Đông Anh hiện có 83.850/87.606 = 95,7% số hộ đạt Gia đình văn hóa (GĐVH), 152/155 = 98% số thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa (LVH), 40/40 = 100% số TDP đạt danh hiệu TDP văn hóa….Việc bình xét các danh hiệu văn hóa những năm qua được huyện Đông Anh triển khai đúng quy trình.

Trong việc quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa, thời gian qua huyện Đông Anh đã làm rất tốt. UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tham mưu lập đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn đối với 24 xã, thị trấn, 195 thôn, TDP nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu đô thị….Toàn huyện Đông Anh hiện có 152/155 = 98% nhà văn hóa (NVH) thôn, 30/30 =100% NVH TDP. Toàn  huyện hiện có 881 khu thể thao, bao gồm 1 sân vận động có khán đài, 13 bể bơi, 148 sân bóng đá, 235 sân cầu lông, 450 sân bóng chuyền…Toàn huyện 233 điểm sinh hoạt cộng đồng, 60 tiểu công viên, 80 điểm đỗ xe tĩnh kết hợp trồng cây xanh, 99 NVH, điểm sinh hoạt cộng đồng đã lắp đặt 654 thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời.

Công tác quản lý, sử dụng, khai thác, tổ chức hoạt động NVH – Khu thể thao được huyện Đông Anh triển khai tốt. Tại các NVH đều có Ban chủ nhiệm gồm ít nhất 5 người chịu trách nhiệm quản lý, điều phối, tổ chức các hoạt động. 195/195 thôn, TDP đã thành lập Ban chủ nhiệm NVH. Bên cạnh đó, huyện Đông Anh còn thành lập được 1.172 câu lạc bộ VH – TDTT. Các NVH – Khu thể thao đã họat động hiệu quả, đúng chức năng là nơi tổ chức, sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, giao lưu, sinh hoạt chuyên đề, tiếp nhận thông tin của cộng đồng và cũng là nơi truyền tải các thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân…

Tại buổi tọa đàm, đã có 18  tham luận tham gia ý kiến, xoay quanh 3 chủ đề: 1. Tác động của Phong trào TDĐKXDĐSVH và Chương trình số 04 của Huyện ủy đối với đời sống văn hóa cơ sở trong xây dựng các mô hình văn hóa gắn với quản lý, khai thác thiết chế văn hóa. 2. Sáng kiến hay, mô hình hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện xây dựng các mô hình văn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác thiết chế văn hóa. 3. Những kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng các mô hình văn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác thiết chế văn hóa.

Các tham luận tại buổi tọa đàm đã chia sẻ kết quả, thực trạng, kinh nghiệm và giới thiệu những mô hình, những cách làm hay trong triển khai thực hiện công tác xây dựng mô hình văn hóa và các thiết chế văn hóa cơ sở. Tham luận của TDP 46 thị trấn Đông Anh đã phản ánh những kinh nghiệm, những đổi thay của TDP sau khi triển khai xây dựng mô hình TDP văn hóa. Thôn Đại Độ, xã Võng La lại chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, khai thác, sử dụng NVH, với phương châm: Không để Nhà văn hóa dừng hoạt động, không để người dân thiếu nơi hoạt động. Đại Độ là địa phương đã giành giải Nhất cuộc thi Bình chọn NVH đạt chuẩn năm 2019 của huyện Đông Anh. Xã Nam Hồng lại chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng quy ước LVH gắn với thực hiện nếp sống văn minh. Xã Cổ Loa tham luận về thực trạng và giải pháp trong quản lý, khai thác hoạt động thiết chế văn hóa. Cùng về Phong trào TDĐKXDĐSVH, xã Dục Tú đã có bài tham luận về vai trò của người dân trong thực hiện các nội dung của Phong trào; thôn Lại Đà, xã Đông Hội tham luận về việc nâng cao chất lượng xây dựng mô hình Làng văn hóa; thị trấn Đông Anh tham luận về nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa. Xã Tiên Dương có bài tham luận về xây dựng mô hình văn hóa và nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa. Xã Cổ Loa có các bài tham luận: Mô hình xây dựng NVH đạt chuẩn; thực trạng và giải pháp trong quản lý, khai thác hoạt động thiết chế văn hóa. Thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng lại có bài tham luận về mô hình xây dựng tuyến đường nở hoa ở địa phương, xây dựng quê hương luôn xanh, sạch, đẹp v.v.….

Các ý kiến tham luận

Phong trào TDĐKXDĐSVH và Chương trình số 04 của huyện Ủy Đông Anh với mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình gắn với quản lý, khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và Nhân dân huyện Đông Anh. Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới của huyện Đông Anh là hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện sáng – xanh – sạch – đẹp, theo hướng đô thị, gắn với thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và Chương trình số 04, Nghị quyết số 250 của Huyện ủy Đông Anh.

Buổi tọa đàm Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hoa” gắn với quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2022 đã đánh giá được tác động tích cực của Phong trào TDĐKXDĐSVH và Chương trình số 04 của huyện Ủy Đông Anh đối với hoạt động đời sống văn hóa cơ sở, trọng tâm là các mô hình văn hóa, các thiết chế văn hóa.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *