Lễ hội

Huyện Mỹ Đức: Tổng kết công tác quản lý, tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương 2017

Sáng 14/6, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức tổng kết công tác quản lý, tổ chức Lễ hội – Du lịch Chùa Hương 2017. Theo thống kê, từ ngày 1/2 đến hết ngày 30/4, đã có 1,36 triệu lượt khách về trẩy hội chùa Hương, tăng 5.658 lượt khách so với cùng kỳ, trong đó […]

Sáng 14/6, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức tổng kết công tác quản lý, tổ chức Lễ hội – Du lịch Chùa Hương 2017.

[02/02/2017 10:14:01] Sáng 2/2/2017 (mùng 6 T?t Ðinh D?u), t?i xã Huong Son, huy?n M? Ð?c (Hà N?i) di?n ra L? khai h?i chùa Huong – Xuân Ðinh D?u 2017. Trong ?nh: Quang c?nh l? khai h?i chùa Huong. ?nh: Minh Ð?c – TTXVN
Theo thống kê, từ ngày 1/2 đến hết ngày 30/4, đã có 1,36 triệu lượt khách về trẩy hội chùa Hương, tăng 5.658 lượt khách so với cùng kỳ, trong đó có 7.800 khách nước ngoài. Theo đánh gia Lễ hội chùa Hương năm nay được diễn ra đúng kế hoạch, đón tiếp khách chu đáo, bố trí đủ phương tiện đưa đón khách về dự lễ hội, công tác tổ chức buổi khai mạc được tổ chức long trọng đảm bảo nghi lễ Phật giáo.

Trong đó, tiểu ban văn hóa xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền về các quy định của nhà nước và quy định của Ban tổ chức cho nhân dân, du khách thập phương biết và thực hiện. Việc kiểm tra, xử lý nghiêm các tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan được tăng cường. Việc phát tờ gấp về Luật giao thông, về bảo vệ rừng, động vật hoang dã cũng được ban tổ chức triển khai làm nâng cao ý thức của du khách tham gia lễ hội.

Trong quá trình diễn ra lễ hội, các đoàn kiểm tra đã lập biên bản thu giữ trên 300 cuốn sách có nội dung mê tín dị đoan, 120 băng đĩa lậu, 6 biển xem tướng số… ngoài ra còn thu giữ các loại đồ chơi bạo lực khác. Ngoài ra, ban tổ chức đã tích cực chuẩn bị công tác y tế, xử lý nghiêm các cơ sở hành nghề y dược tư nhân không có giấy phép. Đặc biệt, Ban trị sự Phật giáo huyện đã tích cực xây dựng kế hoạch hướng dẫn, bố trí nhân lực phục vụ cho du khách tham gia công tác tín ngưỡng để đảm bảo thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Riêng đối với công tác giao thông, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Giao thông đường bộ, đường thủy thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan du lịch. Công tác PCCC, qua kiểm tra Ban tổ chức đã yêu cầu 184 cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện các quy định về PCCC. Để đảm bảo cho du khách yên tâm về trảy hội, huyện đã phối hợp với Công an thành phố bắt giữ 10 đối tượng, tạm giữ 10 xe mô tô chèo kéo du khách gây mất trật tự an toàn giao thông.

 


  Suối Yến, Chùa Hương

          Tiểu ban quản lý di tích và vệ sinh môi trường đã đảm bảo các hàng quán lắp dựng gọn gàng, đúng chỉ giới quy hoạch, đẹp cảnh quan. Không còn hiện tượng bày bán hàng lấn chiếm lòng đường gây cả trở giao thông.

Tại hội nghị tổng kết, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân, UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích sắc xuất trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội du lịch Chùa Hương 2017.

 

                                                                                      Lê Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *