Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Huyện Mê Linh tổ chức gặp mặt tri ân người có công dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, ngày 27/7, Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh tổ chức gặp tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Dịp này huyện cũng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống, góp sức xây dựng quê hương Hai Bà Trưng anh hùng”.

Các đại biểu làm lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi 79 Mùa Xuân; dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đại Thịnh – Ảnh: CGTĐTTP

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt có: đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; đồng chí Bạch Thị Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội; các mẹ Việt Nam anh hùng; người có công với cách mạng trên địa bàn huyện…
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Mê Linh có 17 nghĩa trang liệt sĩ với 2.368 liệt sĩ yên nghỉ (trong đó 155 mộ chưa xác định danh tính); toàn huyện có 3.229 người có công với cách mạng được tặng Huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác, trong đó, 3 mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống, 3 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 1.000 thương binh, 462 bệnh binh, gần 740 người nhiễm chất độc hóa học,…

Với truyền thống tốt đẹp, ghi nhớ, tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng, trong suốt 75 năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh luôn quan tâm chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực. Đó là: tổ chức khám sức khoẻ, tạo việc làm; ưu tiên con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong học tập, lao động, sản xuất; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 300 nhà tình nghĩa;… duy trì Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn,…

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà các đại biểu – Ảnh: CGTĐTTP

Thay mặt Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Mê Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn trân trọng gửi lời biết ơn sâu sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Mê Linh về những cống hiến, công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, thân nhân và gia đình có công với cách mạng. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành đã luôn tích cực, quan tâm, chia sẻ, động viên các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công đã và đang đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương Mê Linh ngày càng phát triển.

Thời gian tới, đồng chí Hoàng Anh Tuấn đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, trường học cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về sự tri ân, cống hiến của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công… trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tăng cường vận động, xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng có mức sống cao hơn.

Các đồng chí lãnh đạo Sở LĐTBXH TP Hà Nội và huyện Mê Linh tặng quà cho người có công – Ảnh: CGTĐTTP

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Mê Linh đã tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng và các đại biểu người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện. Đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã được nhận Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố.

Cũng tại buổi gặp mặt, huyện Mê Linh đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống, góp sức xây dựng quê hương Hai Bà Trưng anh hùng”. Tham dự tọa đàm, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ của các thương binh, bệnh binh về những ký ức hào hùng đã trải qua trong chiến tranh và phát huy ý chí, nghị lực của người lính cụ Hồ trong thời bình, tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội. Nghe chia sẻ của đại diện Đoàn thanh niên và doanh nghiệp về sự tiếp nối truyền thống cha ông đi trước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, góp sức xây dựng quê hương Mê Linh anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Linh Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *