Nếp Sống văn hoá

Huyện Mê Linh tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2022), sáng ngày 25/6/2022, UBND huyện Mê Linh đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao của huyện.

Trưởng phòng VHTT huyện Mê Linh Lưu Văn Thành phát biểu khai mạc buổi giao lưu – Ảnh: Cổng TTĐT Mê Linh

Tham dự buổi giao lưu có đại diện lãnh đạo UBND huyện; Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; đại diện một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Lãnh đạo UBND, cán bộ công chức văn hóa – xã hội các xã, thị trấn; Đặc biệt buổi giao lưu có sự tham gia của đông đảo các gia đình tiêu biểu trên lĩnh vực văn hóa – thể thao; đại diện Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời huyện, Câu lạc bộ Hát dân ca xã Thanh Lâm, Câu lạc bộ Dance sport Mê Linh.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu – Ảnh: Cổng TTĐT Mê LInh

Từ bao đời nay, Gia đình Việt Nam là nơi hình thành nhân cách, trí tuệ và nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp trong sáng của mỗi con người, là nơi giữ gìn và lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Rất quan tâm đến gia đình là đúng, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo, xây dựng gia đình, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới đất nước, gia đình Việt Nam vẫn duy trì được nền tảng vững chắc, phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời cũng tiếp thu được những tinh hoa của thời đại.

Tiết mục đồng diễn của Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời huyện – Ảnh: Cổng TTĐT Mê Linh

Xác định vị trí, vai trò to lớn của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Giao lưu thể thao – Ảnh: Cổng TTĐT Mê Linh

21 năm qua, Ngày Gia đình Việt Nam đã dần trở thành một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt. Đây là ngày mọi người trong gia đình thể hiện sự quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có cha mẹ, hướng tới “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.
Phát huy truyền thống Ngày gia đình Việt Nam, trong những năm qua, huyện Mê Linh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của người dân về các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, là động lực hướng tới của chiến lược phát triển kinh tế, xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.

Trình diễn thể thao – Ảnh: Cổng TTĐT Mê Linh

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mê Linh có 51.619 hộ dân. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Hoạt động bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình được chú trọng ở tất cả các ngành, lĩnh vực và trong cuộc sống. Các hoạt động tọa đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được các cấp, các ngành coi trọng, thực hiện thường xuyên. Các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm của huyện đạt 90% so với tổng số hộ hộ dân.

Biểu diễn Khiêu vũ thể thao – Ảnh: Cổng TTĐT Mê Linh

Để nâng cao chất lượng công tác gia đình, thời gian tới, huyện Mê Linh tiếp tục tập trung đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Phòng ngừa, ngăn chặn lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững…

Biểu diễn văn nghệ – Ảnh: Cổng TTĐT Mê LInh

Tại buổi giao lưu, đã diễn ra nội dung thi đấu thể thao; giao lưu văn nghệ của các gia đình và thành viên các Câu lạc bộ: Sức khỏe ngoài trời huyện, Hát dân ca xã Thanh Lâm, Dance sport Mê Linh.

Thành Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *