Văn hoá đời sống

Huyện Phú Xuyên: Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách, người có công trong huyện có mức sống ổn định bằng hoặc hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, không để hộ gia đình người có công tái nghèo.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), huyện Phú Xuyên đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.


Các cơ quan, công sở, điểm sinh hoạt công cộng của Phú Xuyên treo nhiều cờ, băng rôn kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ

Các hoạt động tri ân bắt đầu được triển khai từ ngày 18/4/2018. Đến nay, huyện Phú Xuyên đã vận động được 650 triệu đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện điều dưỡng luân phiên 1.505 lượt người có công; tặng 50 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 05 nhà ở cho người có công; phụng dưỡng 06 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức tối thiểu là 1.150.000 đ/người/tháng; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miến phí cho trên 300 đối tượng chính sách; tổ chức thăm hỏi và tặng hàng trăm xuất quà cho các gia đình chính sách; tu sửa, nâng cấp nhiều nghĩa trang liệt sĩ; tiếp nhận và đề nghị giải quyết cho thân nhân 20 liệt sĩ mới được truy tặng…


Nghĩa trang liệt sĩ Phú Xuyên luôn được chăm sóc

Huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách, người có công trong huyện có mức sống ổn định bằng hoặc hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, không để hộ gia đình người có công tái nghèo.

Thanh Quy

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *