Thể Thao

Huyện Quốc Oai đạt nhiều thành tích trong phong trào thể dục thể thao

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2022), vừa qua, Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đã tổ chức gặp mặt động viên cán bộ làm công tác thể dục thể thao trong huyện.

Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oại kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Vũ Hán – Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai chúc mừng, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục thể thao trong huyện đạt được nhiều thành tích nổi bật trong thời gian qua và tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh và những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đưa sự nghiệp thể dục thể thao của huyện đạt nhiều thành tích mới trong thời gian tới. .

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, sự nghiệp thể dục thể thao của huyện Quốc Oai đã có chuyển biến tích cực. Phong trào thể dục thể thao trong huyện ngày càng phát triển sôi nổi nhất là vào dịp lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, Thủ đô và địa phương. Hiện nay, huyện Quốc Oai có tỷ lệ dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 45%. Toàn huyện đã thành lập được 150 CLB thể dục thể thao. Trong 5 năm trở lại đây, huyện có hơn 700 lượt vận động viên tham gia các giải thể thao Thành phố, toàn quốc và khu vực.

Huyện Quốc Oai là một trong những địa phương có phong trào vật dân tộc phát triển sôi nổi.

Hàng năm huyện và các xã thị trấn đã tổ chức được hơn 150 giải thi đấu thể dục thể thao như: Vật, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Kéo co, Cờ tướng… Qua các giải thi đấu, huyện đã tuyển chọn được các vận động viên có năng khiếu vào đội tuyển thi đấu ở Thành phố và đạt được nhiều thành tích cao. Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai cũng duy trì và phát triển các môn thể thao trong đồng bào dân tộc như: Ném còn, Đẩy gậy, Bắn nỏ…

Thi đẩy gậy của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quốc Oai.

Thể thao thành tích cao của huyện Quốc Oai cũng có kết quả tích cực, đóng góp nhiều vận động viên cho các đội tuyển Thành phố và quốc gia và đạt một số thành tích tại các giải quốc gia, quốc tế. Trong đó nổi bật nhất gần đây là đô vật nữ Nguyễn Thị Lụa đã tham dự Olympic năm 2012 tại Brazin và Olympic năm 2016 tại Anh. Ngoài ra còn hàng trăm vận động viên trẻ đoạt Huy chương vàng các môn Vật, Điền kinh, võ tại các giải đấu khác nhau… Huyện cũng đã tuyển chọn được nhiều VĐV bổ sung vào các lớp năng khiếu của huyện và Thành phố ở các môn: Judo, Bơi, Điền kinh, Vật, Bắn cung,…
Thời gian tới, huyện Quốc Oai tiếp tục duy trì các môn thể thao có ưu thế, phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao cấp Thành phố tổ chức.

Đức Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *