Văn hóa cơ sở

Huyện Quốc Oai tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Chùa Thầy năm 2017

             Sáng 14/4/2017, UBND huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức lễ hội Chùa Thầy năm 2017. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Toàn cảnh hội nghị      […]

             Sáng 14/4/2017, UBND huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức lễ hội Chùa Thầy năm 2017. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

           Lễ hội chùa Thầy diễn ra từ ngày 01/4 đến ngày 03/4/2017 (tức ngày 05/3 đến ngày 07/3/2017 âm lịch). Với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Quản lý Di tích Quốc gia Đặc biệt Chùa Thầy huyện, chủ trì các nhà nhùa, sự vào cuộc của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Phượng Cách, Sài Sơn và Thị trấn Quốc Oai, lễ hội Chùa Thầy năm 2017 đã diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Công tác tổ chức thực hiện, tuyên truyền, quảng bá lễ hội đã thu hút đông đảo du khách đến với Chùa Thầy. Công tác bảo vệ di tích, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được đảm bảo. Đặc biệt lễ hội năm nay, phần hội đã có nhiều đổi mới: lần đầu tiên tổ chức biểu diễn võ thuật cổ truyền dân tộc, đưa các loại hình nghệ thuật đặc sắc của huyện vào biểu diễn phục vụ phần hội như đội hát chèo xã Đại Thành, đội hát Dô xã Liệp Tuyết, đội cồng chiêng xã Phú Mãn biểu diễn  phục vụ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thực sự sống động trong 03 ngày diễn ra lễ hội. Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện phối hợp với chùa Long Đẩu tổ chức nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như cuộc thi nấu cơm ngon, tổ chức giải cầu lông mở rộng trước ngày diễn ra lễ hội. Ban quản lý Di tích Quốc gia Đặc biệt Chùa Thầy huyện Quốc Oai và các ngành chức năng của huyện đã vào cuộc, áp dụng nhiều giải pháp chấn chỉnh và không để diễn ra các hoạt động đeo bám, chèo kéo, chặt chém khách du lịch. Thành công bước đầu này sẽ là tiền đề cho những năm tiếp theo để Di tích Quốc gia Đặc biệt Chùa Thầy xứng tầm về quy mô, cách thức tổ chức và là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những thành công mà Ban tổ chức Lễ hội Chùa Thầy năm 2017 đã đạt được, Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cũng đã đề ra những mục tiêu, định hướng để nâng tầm Di tích Quốc gia Chùa Thầy: Đối với Di tích Quốc gia Đặc biệt Chùa Thầy không chỉ dừng lại ở mùa lễ hội năm nay mà cần phải nâng cấp cao hơn, chuyên nghiệp hơn nữa và phải có một kịch bản phát huy được giá trị quần thể di tích đặc biệt không chỉ trong 03 ngày hội mà trong cả  năm. Cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình lễ hội cụ thể, không chỉ ở xã Sài Sơn mà còn gắn liền với lễ hội của Thị trấn Quốc Oai và xã Phượng Cách; phải chuẩn hóa đối với các tài liệu in ấn, các hình thức giới thiệu, quảng bá, chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn viên, có chương trình xúc tiến quảng bá giới thiệu Chùa Thầy, phát huy thương hiệu những sản phẩm du lịch như: miến dong, bánh gai, bánh do, phát triển các sản phẩm văn hóa tinh thần như: tuồng, chèo, võ, hát dô, múa rối,.. và các trò chơi dân gian. Đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện cho từng lĩnh vực, có lộ trình từng tháng, từng quý, từng mùa, từng thời điểm. Đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao cơ quan thường trực –  Phòng Văn hóa thông tin huyện xây dựng Đề án “phát huy quần thể Di tích Quốc gia Chùa Thầy giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo” nhằm thực hiện tốt mục tiêu nâng tầm quần thể Di tích Quốc gia Chùa Thầy.

Lễ hội chùa Thầy

 

Ngọc Giang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *