Hà Nội đẹp

Huyện Thạch Thất phấn đấu trồng 10.000 cây xanh trong năm 2022

Năm 2022, huyện Thạch Thất phấn đấu trồng 10.000 cây xanh phân tán và một số loại cây ăn quả; chăm sóc diện tích rừng hiện có; trồng mới và trồng bổ sung rừng ở các xã miền núi Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ cây xanh trên địa bàn huyện đạt 12m2/người…

Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện, bền vững ngày càng có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Hưởng ứng Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Thạch Thất phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Trong năm 2021, huyện Thạch Thất đã kêu gọi các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cụ phụ lão, các cháu học sinh, sinh viên và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây. Toàn huyện trồng được khoảng 11.600 cây xanh các loại; trồng bổ sung thêm 24ha rừng sản xuất; duy trì chăm sóc 2.097 ha rừng hiện có; chăm sóc trên 700ha cây ăn quả; nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể… đã trồng, chăm sóc được những hàng cây, vườn cây tươi tốt vừa cho bóng mát, vừa làm đẹp cảnh quan môi trường.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thất và đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại tuyến đường Làng nghề xã Dị Nậu – Hữu Bằng. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Thạch Thất

Năm 2022, huyện Thạch Thất phấn đấu trồng 10.000 cây xanh phân tán và một số loại cây ăn quả; chăm sóc diện tích rừng hiện có; trồng mới và trồng bổ sung rừng ở các xã miền núi Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ cây xanh trên địa bàn huyện đạt 12m2/người. Toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường như trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ; trồng cây trong thôn xóm, dọc đường giao thông nông thôn; trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ chắn gió, phòng hộ đầu nguồn; bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; chống xói mòn đất…với tinh thần người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp để tạo môi trường sống an toàn hơn.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Thạch Thất góp phần thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 – 2025 và xây dựng huyện Thạch Thất phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh.

Mai Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *