Văn hóa cơ sở

Huyện Thanh Oai biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” năm 2019

Sáng 03/10, UBND huyện Thanh Oai đã tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” năm 2019; tổng kết phong trào thi đua chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); tổng kết công tác xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Ngay từ đầu năm 2019, huyện Thanh Oai đã mở đợt phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với mong muốn phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện nhằm thực hiện chủ đề của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận Chính quyền” hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019.

Gương “Người tốt, việc tốt” được khen thưởng.

 Qua đợt thi đua cao điểm đã xuất hiện nhiều nhân tố gương mẫu trong việc làm, trong đời sống thường ngày, từ phẩm chất đạo đức, lối sống, đến tác phong, cư xử, như sư thầy Thích Đàm Lợi – trụ trì 3 chùa trong huyện, hàng năm thầy dành từ 300-500 triệu đồng để ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ Khuyến học, các hội đoàn thể tại địa phương; bà Lê Thị Chinh, Chủ tịch Hội LHPN xã Phương Trung cùng tập thể Hội LHPN xã giúp đỡ 15 hộ phụ nữ thoát nghèo, 10 hộ phụ nữ nâng cao mức sống; ông Nguyễn Hữu Oanh, công an viên xã Cự Khê, không kể mưa nắng, hàng ngày ông có mặt tại ngã tư đoạn đường Cienco 5 để hướng dẫn giao thông cho các cháu học sinh qua đường; bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, xã Dân Hòa, đã nuôi trồng thành công giống nấm đông trùng hạ thảo, hàng năm dành hàng trăm triệu đồng trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng nhà tình nghĩa và tặng sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho hàng trăm bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố…

50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai vẫn đang tiếp tục kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo linh hoạt những nội dung quý báu trong bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần phê bình và tự phê bình, giáo dục đạo đức cách mạng, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,3%, 17 xã cán đích nông thôn mới (NTM) đạt tỷ lệ 85%, phấn đấu đến hết năm 2019 toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn xây dựng NTM và huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Mỗi địa phương sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM đã tiếp tục bắt tay nâng cấp, giữ vững các tiêu chí, phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu. Năm 2019, Thanh Oai phấn đấu có thôn Minh Kha, xã Bình Minh; thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng; thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương; phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài đạt làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu. Kết quả đạt được của các khu dân cư kiểu mẫu đã tạo nên động lực để các thôn trên địa bàn huyện Thanh Oai học hỏi, phấn đấu, nâng cao chất lượng NTM với mục tiêu nâng chất, nâng tầm đời sống nhân dân…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn huyện, cũng như các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu. Đồng chí mong muốn các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của bản thân để làm nhiều việc tốt hơn nữa, tích cực tuyên truyền để nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các làng, tổ dân phố văn hóa, góp phần xây dựng quê hương Thanh Oai ngày càng văn minh, giàu đẹp và vững mạnh.

Nhân dịp này có 10 cá nhân được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố; 110 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp huyện. UBND huyện khen thưởng 7 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt  giai đoạn 2015-2019; 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 5 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; 6 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019.

Vân Anh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *