Hà Nội đẹp

Huyện Thanh Oai tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” cho đoàn viên Công đoàn và người lao động

Để chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, tại Chương trình, LĐLĐ Thành phố đã trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng; trao kinh phí xây dựng, sửa chữa 2 Mái ấm Công đoàn, mỗi Mái ấm hỗ trợ 40 triệu đồng. Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Thanh Oai trao 200 suất quà trị giá 140 triệu đồng. LĐLĐ huyện Thanh Oai trao 72 suất quà, 43 vé xe…

Nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung sức với tổ chức Công đoàn cùng quan tâm, chăm lo tới đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết đến sớm với người lao động, ngày 23/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trước khi Chương trình diễn ra, Ban tổ chức đã test COVID-19 cho đoàn viên, người lao động, các đại biểu khách mời.

Tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Thanh Oai không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh. Công đoàn huyện Thanh Oai đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt là tổ chức các mô hình phòng, chống dịch, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với nhiều cách làm mới, sáng tạo…Qua đó, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn.

Trao kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn.

Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” được LĐLĐ huyện tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động của tổ chức Công đoàn. Để chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, tại Chương trình, LĐLĐ Thành phố đã trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng; trao kinh phí xây dựng, sửa chữa 2 Mái ấm Công đoàn, mỗi Mái ấm hỗ trợ 40 triệu đồng. Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Thanh Oai trao 200 suất quà trị giá 140 triệu đồng. LĐLĐ huyện Thanh Oai trao 72 suất quà, 43 vé xe cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện…

Đoàn viên, người lao động tham gia thi gói bánh chưng.

Thi bày mâm ngũ quả ngày Tết.

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Thanh Oai

Trong khuôn khổ Chương trình, LĐLĐ huyện Thanh Oai tổ chức cuộc thi tài gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả ngày Tết để khơi dậy nét đẹp phong tục Tết cổ truyền của dân tộc. Cuộc thi tạo bầu không khí sôi nổi, hào hứng, để lại kỷ niệm ấm áp, khó quên trong các đoàn viên, người lao động.

Mai Chi

 

 

 

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *