Văn hoá đời sống

Huyện Thanh Trì hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa năm 2017

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 04/01/2017 của UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch triển khai. Từ […]

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 04/01/2017 của UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch triển khai. Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 27/3/2017, các thôn, làng, tổ dân phố đã tổ chức 113 Hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 . Tiếp theo đó, 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân theo đúng yêu cầu nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra.

Hội nghị đại  biểu nhân dân xã Ngọc Hồi

      Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên,  các Hội nghị đại biểu nhân dân  trên địa bàn huyện Thanh Trì được tổ chức đúng quy định, đảm bảo thành phần tham dự, đúng tiến độ đề ra. 91 Hội nghị tại các thôn, làng, tổ dân phố  đã có hơn 16.266 đại diện hộ gia đình tham dự và có 747 ý kiến tham gia đóng góp bàn các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hành vi ứng xử văn hoá, giữ gìn trật tự đô thị, bàn biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, giảm nghèo bền vững tại địa phương, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với mục tiêu xây dựng và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và MTTQ phát động. Với nhiều ý kiến tâm huyết, giàu tinh thần trách nhiệm, mong muốn nâng cao hơn nữa việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Hội nghị đại biểu nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2017 đã bảo đảm tính thiết thực, thực sự phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, khai thác tiềm năng trí tuệ của nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, xây dựng mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì giàu đẹp, văn minh.

Ngay sau khi Hội nghị kết thúc, các vấn đề được đưa ra bàn bạc sẽ được đưa vào Nghị quyết  Hội nghị đại biểu nhân dân để nhân dân cùng thực  hiện.

Xây dựng nông thôn mới – chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi” đang hiện hữu ở tất cả các xã của huyện Thanh Trì

Khánh Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *