Văn hóa cơ sở

Huyện Thanh Trì quán triệt, tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử

Nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng  đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ)  Thủ đô “Kỷ  cương- Trách nhiệm- Tận tình – Thân thiện”,  ngày 25/01/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 522/QĐ- UBND về việc ban hành  Quy tắc ứng […]

Nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng  đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ)  Thủ đô “Kỷ  cương- Trách nhiệm- Tận tình – Thân thiện”,  ngày 25/01/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 522/QĐ- UBND về việc ban hành  Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Nhằm đưa Quy tắc ứng xử vào cuộc sống, mới đây, Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, tuyên truyền thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quy tắc ứng xử nơi công cộng” gắn với “Năm kỷ cương hành chính 2017” trên địa bàn huyện.

Cán bộ tiếp dân phải chào hỏi, tươi cười với khách 

Ảnh: Bảo Hân

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Phạm Ngọc – Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt, phổ biến nội dung chính của bộ quy tắc ứng xử ; những việc nên làm và những việc không nên làm. Báo cáo viên Phạm Ngọc nhấn mạnh “Việc thực hiện quy tắc  ứng xử là rất cần thiết, mỗi cá nhân cần có ý thức chấp hành nghiêm, đặc biệt là trong ứng xử với người dân phải niềm nở, nhiệt tình, chu đáo…”

Với việc triển khai quán triệt, thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quy tắc ứng xử nơi công cộng” gắn với “Năm kỷ cương hành chính 2017” sẽ nhằm mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa, nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng Thành phố văn minh hiện đại; góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng Thành phố thanh lịch, văn minh. Qua đó cũng nhằm nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở, các địa điểm công cộng, nơi cư trú của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố nói chung và của huyện Thanh Trì nói riêng, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh./.

Cần nhân rộng những hành vi ứng xử đẹp

Hoàng Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *