Gia đình

Huyện Thanh Trì: Sôi nổi “Ngày hội gia đình – Kết nối yêu thương”

Ngày hội Gia đình – Kết nối yêu thương” đã thực sự tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn bởi nhiều hoạt động phong phú:  Thi nấu ăn, trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm OCOP và tiềm năng OCOP do phụ nữ khởi nghiệp làm chủ năm 2022; clip thi dân vũ của các chị em phụ nữ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền phòng, chống tác hại muối trong bữa cơm gia đình…

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 24/6/2022, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì tổ chức “Ngày hội gia đình – Kết nối yêu thương”.

 Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, hướng về gia đình, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Nhiều năm qua, huyện Thanh Trì đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam. Năm 2022, “Ngày hội Gia đình – Kết nối yêu thương” đã thực sự tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn bởi nhiều hoạt động phong phú:  Thi nấu ăn, trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm OCOP và tiềm năng OCOP do phụ nữ khởi nghiệp làm chủ năm 2022; clip thi dân vũ của các chị em phụ nữ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền phòng, chống tác hại muối trong bữa cơm gia đình…

Biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu

Một phần dự thi nấu ăn tại Ngày hội 

Trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm OCOP và tiềm năng OCOP do phụ nữ khởi nghiệp làm chủ

Ảnh: Thanh Hồng

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Phạm Nguyên Nhung, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Trì nhấn mạnh: Gia đình là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Chỉ có ở gia đình, mỗi người mới nhận được sự yêu thương và bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc, đó là ước mơ đời thường mà sâu xa nhất của mỗi người. Ngày hội gia đình 28/6 thực sự là cơ hội để mỗi thành viên trong gia đình, mỗi cơ quan đoàn thể địa phương đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng gia đình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển gia đình, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, và là tế bào lành mạnh của xã hội.  Với chủ đề “Ngày hội gia đình – Kết nối yêu thương” không chỉ là ngày hội của tất cả các gia đình mà còn là cơ hội để các thành viên bày tỏ tình cảm yêu thương và trách nhiệm đối với những người thân của mình và sẽ là nơi ghi dấu ấn nhiều kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó phai trong ngày Gia đình Việt Nam nói riêng và cuộc sống gia đình nói chung”.

Phần thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” thu hút sự tham gia của 21 gia đình đến từ các cơ sở Hội trên địa bàn. Các gia đình đã thể hiện sự khéo léo trong việc trình bày, chế biến, trang trí món ăn, những kỹ năng để lựa chọn sản phẩm tươi ngon, an toàn, đảm bảo dinh dưỡng… Phần thi là dịp để các gia đình  có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, bí quyết nấu ăn để giữ gìn, phát huy tình cảm yêu thương, gắn bó, vun đắp hạnh phúc trong gia đình.

Trong khuôn khổ chương trình, còn có phần trình chiếu clip thi dân vũ của các chị em phụ nữ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với 15 clip, thu hút hơn 300 nghệ sỹ không chuyên đến từ Hội Phụ nữ xã, thị trấn trên địa bàn. Bên cạnh đó là phần trưng bày các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) do phụ nữ khởi nghiệp làm chủ với nhiều hàng hóa đảm bảo chất lượng, đa dạng về mẫu mã.

Kết thúc phần thi nấu ăn, Ban Tổ chức đã trao giải Xuất sắc cho xã Yên Mỹ; giải Nhất cho xã Ngũ Hiệp và Thị trấn Văn Điển; giải Nhì được trao cho xã Tả Thanh Oai, Tứ Hiệp, Thanh Liệt; các đơn vị còn lại được trao giải Ba.

“Ngày hội Gia đình – Kết nối yêu thương” huyện Thanh Trì năm 2022 là sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình; tạo cơ hội để các gia đình giao lưu, học hỏi, có thêm những  kiến thức bổ ích để xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *