Văn hóa cơ sở

Huyện Thường Tín phát triển văn hóa đọc

Thư viện huyện đã tổ chức nhiều hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin của các tầng lớp nhân dân trong huyện, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bạn đọc lựa chọn sách tại Thư viện Thường Tín. (Ảnh : Diệu Hương)

 Thư viện huyện Thường Tín được bố trí tại tầng 2 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Thư viện có diện tích hơn 200m2, có cơ sở vật chất khang trang. Để tạo sự thoải mái cho bạn đọc, Thư viện đã bố trí nhiều không gian đọc rộng rãi, thoáng mát với hệ thống đèn chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ. Thư viện mở cửa từ 8h đến 12h và 13h đến 16h30 các ngày thứ Ba, Tư, Sáu hàng tuần.

Đến với Thư viện huyện Thường Tín, bạn đọc có điều kiện tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú. Hiện nay, nguồn tài liệu tổng hợp mà thư viện huyện đang lưu giữ trên 8.000 bản thuộc 19 môn loại đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo bạn đọc, có 9 đầu báo và tạp chí. Với sự phong phú về nguồn tài liệu, những năm qua, Thư viện đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ.  Không chỉ đọc sách tại chỗ, nếu có nhu cầu, bạn đọc có thể mượn sách về nhà.

Để duy trì thói quen đọc sách trong nhân dân, hàng năm, Thư viện huyện Thường Tín đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về  phát triển văn hóa đọc và tổ chức cho các tập thể, cá nhân trao tặng sách. Đây là hoạt động có ý nghĩa bởi không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc đọc sách, báo, tài liệu mà còn là sự kết nối giữa người có sách và người có nhu cầu đọc sách. Mỗi cuốn sách được trao là có thêm những người được tiếp cận, được chắt lọc thông tin từ sách. Nguồn sách báo phong phú hơn cũng đồng nghĩa với đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Cùng với đó, Thư viện còn tổ chức triển lãm, trưng bày giới thiệu sách theo chuyên đề về các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, Thủ đô. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công Hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách hè; tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc… Phối hợp với Thư viện Hà Nội làm tốt việc luân chuyển sách báo xuống tủ sách cơ sở. Tháng 3 năm 2020, Thư viện huyện phối hợp với Thư viện Hà Nội luân chuyển 1.200 bản sách về 6 tủ sách cơ sở gồm: Tủ sách thôn Bình Vọng, thôn Văn Hội, xã Văn Bình; tủ sách thôn Vân La – Hồng Vân, tủ sách thôn Lộc Dư, xã Nguyễn Trãi;  tủ sách thôn Trần Phú và thôn Đống Chanh, xã Minh Cường. Sách luân chuyển xuống tủ sách cơ sở là tài liệu thiết thực về nhiều lĩnh vực như: Pháp luật, chính trị, văn học, thiếu nhi, phù hợp với nhu cầu của Nhân dân địa phương. Hoạt động luân chuyển sách về tủ sách cơ sở đã tạo nguồn tư liệu đa dạng phong phú cho các tủ sách cơ sở; trực tiếp đưa sách đến với người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng sách báo, đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải trí cho người dân; đồng thời khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Cán bộ Thư viện chuẩn bị luân chuyển sách về cơ sở. (Ảnh: Diệu Hương)

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng, Thư viện huyện Thường Tín vẫn đang nỗ lực để nuôi dưỡng, duy trì thói quen đọc sách trong các tầng lớp nhân dân. Với nhiều bạn đọc thân thiết, Thư viện đã trở thành  địa chỉ tin cậy trong đời sống văn hóa tinh thần hàng ngày.

Nguyễn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *