Văn hóa cơ sở

Huyện Thường Tín tổ chức 8 điểm phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp hè 2022  

Các lớp phổ cập bơi không chỉ trang bị kỹ năng để các em tránh được rủi ro bị đuối nước, mà còn giúp phát triển toàn diện về thể chất, góp phần lành mạnh hóa các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp hè.

Tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em, trong hai ngày 08 và 09/6/2022, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín phối hợp Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức khai giảng các lớp phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

Huyện Thường Tín tổ chức các lớp phổ cập bơi tại 8 địa điểm

Đối tượng tham gia các lớp là tất cả các cháu học sinh có độ tuổi từ 7 đến 15 tuổi. Mỗi lớp có thời gian học tập là 15 buổi, với mục tiêu 100% học sinh biết bơi sau khi kết thúc khóa học. Các em học sinh được các thầy hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản như: Động tác đạp chân, nín thở dưới nước, thả nổi người trên mặt nước và các kiểu bơi. Trong thời gian giảng dạy, ngoài truyền đạt, hướng dẫn thực hành các kỹ thuật bơi, học sinh còn được trang bị những kỹ năng cơ bản về cứu đuối nước. Để đáp ứng nhu cầu học bơi đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh đến tham gia lớp học, Ban Tổ chức bố trí các lớp phổ cập bơi tại 8 điểm, gồm: xã Ninh Khê, xã Văn Bình, Duyên Thái và tại 5 trường THCS: Tự Nhiên, Dũng Tiến, Văn Tự, Nguyễn Trãi và Nguyễn Trãi A.

Các lớp học giúp học sinh phát  triển toàn diện về thể chất, góp phần lành mạnh hóa các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp hè

Tại các lớp phổ cập bơi và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trên địa bàn huyện Thường Tín được bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học bơi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh, nguồn nước đảm bảo vệ sinh, an toàn sức khỏe cho trẻ.

Các lớp phổ cập bơi không chỉ trang bị kỹ năng để các em tránh được rủi ro bị đuối nước, mà còn giúp phát triển toàn diện về thể chất, góp phần lành mạnh hóa các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp hè. Thông qua việc tổ chức các lớp phổ cập bơi và phòng chống tai nạn đuối nước nhằm kêu gọi sự quan tâm của các bậc phụ huynh đến vấn đề vui chơi, luyện tập thể dục thể thao của con em mình, đặc biệt trong thời gian các em được nghỉ hè.

Công Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *