Vui chơi - Giải trí

“Kẻ đào tẩu giấc mơ” – cơn gió lạ đến từ nước Nga

Thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, bom tấn đến từ xứ sở bạch dương – Kẻ đào tẩu giấc mơ (Coma) – được khoác lên mình vỏ bọc kỹ xảo hoành tráng cùng sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp và tài năng.


Những năm gần đây, điện ảnh Nga đang dần thu hút hơn qua việc đa dạng hóa các thể loại phim. Song song với dòng phim tình cảm lãng mạn, các tác phẩm khoa học viễn tưởng, hành động đến từ xứ sở bạch dương cũng đã và đang trở thành món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả yêu điện ảnh. Năm 2020, Kẻ đào tẩu giấc mơ (Coma) sẽ đại diện cho điện ảnh Nga tham gia đường đua phòng cùng với nhiều đối thủ đến từ Hollywood. Bằng loạt điểm nhấn về kỹ xảo hình ảnh và cốt truyện, tác phẩm hứa hẹn mang đến cơn gió lạ cho màn ảnh rộng thế giới đầu năm nay.

Món ăn tinh thần đến từ nước Nga

Nhiều năm qua, nhắc đến dòng phim khoa học viễn tưởng, người hâm mộ ắt hẳn sẽ ngay lập tức liên tưởng tới Hollywood. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nền điện ảnh khác khai thác tốt thể loại phim nói trên, không riêng gì kinh đô điện ảnh thế giới, điển hình là Nga.

Kẻ đào tẩu giấc mơ hứa hẹn mang lại trải nghiệm điện ảnh mới lạ cho khán giả.

Với kịch bản độc đáo và cách làm phim có phần khác biệt, các bom tấn khoa học viễn tưởng của Nga dễ đem đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả. Kẻ đào tẩu giấc mơ cũng không ngoại lệ. Phim sở hữu cốt truyện hấp dẫn và mới mẻ, ít gặp trong các tác phẩm cùng thể loại do Hollywood sản xuất.


Nội dung chính của Kẻ đào tẩu giấc mơ xoay quanh trải nghiệm kỳ lạ của một chàng kỹ sư trẻ tài năng. Tỉnh dậy sau một vụ tai nạn, chàng trai nhận thấy bản thân mắc kẹt trong một thế giới kỳ quặc và hỗn loạn, được lấp đầy bởi ký ức của những bệnh nhân đang hôn mê.
Giống như ký ức của con người, thế giới ấy rời rạc, hỗn độn và không ổn định. Ở đó, mọi thứ tưởng như vô lý nhất đều có thể tồn tại và mọi định luật vật lý đều bị bẻ cong. Chàng kỹ sư sẽ làm gì để thoát khỏi thế giới kỳ lạ đó? Tất cả sẽ được giải đáp trong 100 phút thời lượng chiếu phim.

 

Kẻ đào tẩu giấc mơ do Nikita Argunov đạo diễn. Nikita Argunov là nhà sản xuất phim tài năng người Nga. Anh từng gây chú ý khi tham gia sản xuất hai bom tấn khoa học viễn tưởng Mafia: Survival Game (Mafia: Trận chiến sinh tử) và Guardians (Siêu chiến binh). So với các tác phẩm cùng thể loại của Hollywood, đây không hẳn là những tựa phim mới mẻ.
Nhưng, Mafia: Survival Game Guardians vẫn được đánh giá là cơn gió lạ từ nước Nga và cho thấy sự phát triển trong dòng phim hành động, viễn tưởng của xứ sở bạch dương và chinh phục phòng vé với hơn 7 triệu USD doanh thu. Còn Guardians đạt mốc doanh thu 9,7 triệu USD.


Năm 2020, Nikita Argunov tái xuất với thể loại sở trưởng: khoa học viễn tưởng, đích thân cầm trịch và viết kịch bản bom tấn mới Kẻ đào tẩu giấc mơ, chứ không đơn thuần chỉ tham gia sản xuất. Ở Kẻ đào tẩu giấc mơ, Đạo diễn người Nga tiếp tục phát huy thế mạnh của mình là đầu tư vượt trộ cho phần kỹ xão cũng như nội dung phim.

Kỹ xảo và hành động cực kỳ hoành tráng xứng tầm bom tấn

Khi nhà sản xuất tung trailer chính thức cho Kẻ đào tẩu giấc mơ, đoạn trailer nhá hàng ngập tràn những cảnh quay hoành tráng, được đầu tư chăm chút kỹ xảo. Kẻ đào tẩu giấc mơ vẽ ra một thế giới hỗn loạn với những cảnh vật kỳ lạ, những cỗ máy khổng lồ cùng những sinh vật kỳ dị biến hóa khôn lường hết sức chân thực và đáng sợ.

Nhà sản xuất Kẻ đào tẩu giấc mơ đầu tư mạnh tay phần kỹ xảo và dàn dựng các pha chiến đấu công phu, đẹp mắt.

Ngoài ra, trailer phim có hé lộ nhiều trường đoạn hành động kịch tính và mãn nhãn. Các pha chiến đấu được dàn dựng công phu kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh sống động, hứa hẹn mang lại trải nghiệm điện ảnh thú vị cho khán giả.

Kẻ đào tẩu giấc mơ, khán giả sẽ được chứng kiến màn trình diễn và tung hứng ăn ý của dàn sao trẻ đẹp. Vai chính của phim do nam diễn viên điển trai Rinal Mukhametov đảm nhận. Tài tử quen mặt với nhiều người hâm mộ thông qua bộ phim Attraction – được mệnh danh là chuyện tình Romeo và Juliet phiên bản ngoài hành tinh của nước Nga. Bên cạnh ngôi sao chính Rinal Mukhametov, Kẻ đào tẩu giấc mơ còn quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp gồm Anton Pampushnyy, Lubov Aksenova, Milosh Bikovich, Konstantin Lavronenko… Ngoại hình sáng và kỹ năng diễn xuất chắc tay của những gương mặt trẻ nói trên sẽ góp phần tạo nên những thước phim đầy cảm xúc.

Kẻ đào tẩu giấc mơ (Coma) dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp ở Hà Nội và trên toàn quốc từ ngày 20/3.

Diệp Trang

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *