Tin ngành

Kết quả công tác ngành Văn hóa – Thể thao tháng 11/2017

Kết quả thực hiện công tác ngành Văn hóa – Thể thao tháng 11/2017 cơ bản hoàn thành, các sự kiện của ngành được đánh giá tốt

Kết quả thực hiện công tác ngành Văn hóa – Thể thao tháng 11/2017 cơ bản hoàn thành, các sự kiện của ngành được đánh giá tốt… Tuy vậy trong lĩnh vực quảng cáo vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết; công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình cần đi sâu vào chất lượng.
Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan: Hoàn thành tốt các hoạt động tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước và Thủ đô trong tháng 11/2017 như: Kỷ niệm 100 Cách mạng Tháng Mười Nga; Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017; Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2017. Tổ chức thành công tổng kết Liên hoan truyền hình lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XII năm 2017 và 05 triển lãm, trưng bày tranh, ảnh tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, 45 Tràng Tiền và Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đánh giá tốt khi tổ chức thành công Chung khảo Liên hoan “Sân khấu không chuyên” Hà Nội năm 2017; tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông”; mở lớp tập huấn dàn dựng chương trình “Ca, Múa, Nhạc” cho cán bộ phong trào cơ sở…

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Cảm xúc Tháng Mười” tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Đặc biệt là việc dàn dựng, tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề “Cảm xúc Tháng Mười” biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; chương trình nghệ thuật “Hà Nội – đêm thứ 7” biểu diễn tại Rạp Đại Nam và các buổi nghệ thuật biểu diễn tại các huyện ngoại thành Hà Nội, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Ngoài ra, việc tham dự Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017 đã đem về cho Hà Nội 01 huy chương vàng cùng giải triển vọng; các nghệ sĩ tham gia biểu diễn nhạc cụ dân tộc quảng bá, giới thiệu du lịch Việt Nam tại hội chợ du lịch quốc tế Luân Đôn được du khách đón nhận. Trong tháng 11/2017, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đã tổ chức hơn 200 buổi biểu diễn, doanh thu hơn 3,5 tỷ đồng.
Hoạt động điện ảnh: chiếu phim phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao; nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh…; chiếu phục vụ học sinh, sinh viên; công nhân các khu công nghiệp… Trong tháng 11/2017, tổng số có 701 buổi chiếu phim trong đó 110 buổi chiếu phục vụ chính trị, 580 buổi chiếu có thu, 11 buổi chiếu phục vụ thiếu nhi, tổng số 28.135 lượt người xem.
Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình tham mưu quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trình UBND Thành phố; tham mưu văn bản ban hành bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.
Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản: tăng cường tham mưu đối với hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp kiểm tra tại các di tích. Tổ chức kiểm tra liên ngành hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi và bảo vệ phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Hoài Đức, thị xã Sơn Tây. Kiểm tra và phối hợp kiểm tra đình Tiền Lệ (huyện Hoài Đức), chùa Khúc Thủy (huyện Thanh Oai), đình Võng Nội (huyện Phúc Thọ)…
Công tác quản lý di sản văn hóa phi vật thể: hoàn thành hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia với 03 di sản: Lễ hội bơi Đăm phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm; Lễ hội đình Trường Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên; Tập quán thờ Tản Viên Sơn Thánh tại đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, huyện Ba Vì.
Tiếp tục tư liệu hóa, biên soạn sách đối với di sản văn hóa trong danh mục di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp: hát Chèo Tàu tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng và hát Dô tại xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Biểu diễn hát Dô trong lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Hoạt động di tích, danh thắng, từ 01/11-20/11, di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức tiếp đón 24.645 lượt khách. Trong đó khách Việt Nam là 4.420 lượt khách, khách quốc tế là 20.225 lượt khách, tổng doanh thu đạt 688.425.000 đồng. Tổ chức thuyết minh phục vụ 25 đoàn khách tham quan trong nước và quốc tế…
Tại Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám ước tính trong tháng 11/2017 đã tổ chức, đón tiếp khách tham quan với tổng số vé bán được 134.500 vé, doanh thu 3.697.500.000 đồng. Trung tâm đã đẩy mạnh công tác khuyến học với việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di tích, triển khai các hoạt động giáo dục di sản cho học sinh. Bên cạnh đó, công tác sưu tầm tài liệu: vào phích sách và tạp chí, tiến hành lập hồ sơ cho các di tích đã tiến hành điền dã trong năm 2017, thực hiện kiểm kê khu Hậu đường, phòng trưng bày, tiếp tục sưu tầm và bước đầu thực hiện sách ảnh về Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Đền Ngọc Sơn đã tổ chức đón tiếp, phục vụ 59.200 lượt khách, thu hơn 1,7 tỷ đồng. Công tác tu bổ đền Ngọc Sơn về cơ bản hoàn thành thi công gói thầu số 1 và đang chuẩn bị triển khai gói thầu số 2.
Bảo tàng Hà Nội trong tháng 11/2017 đã đón tiếp 9.465 lượt khách tham quan tính đến ngày 22/11, trong đó khách trong nước là 8.095 lượt, khách nước ngoài là 1.370 lượt khách. Tiếp tục triển khai công tác rà soát lại toàn bộ tài liệu, hiện vật có trong kho phục vụ nhóm hiện vật có trong danh mục trưng bày; đánh giá và số hóa toàn bộ hiện vật có trong kho bảo tàng; thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ hiện vật.

Hoạt động triển lãm tại Nhà tù Hỏa Lò

Trong lĩnh vực thể thao: phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao rà soát các bộ môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; kiểm tra, giám sát các giải thi đấu thể thao trên địa bàn TP; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức thể thao. Tổ chức cho các đội tuyển, HLV, VĐV đi thi đấu trong nước, quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để các VĐV nâng cao thành tích. Tháng 11/2017, đã tổ chức 25 đoàn với 619 HLV, VĐV đi tập huấn, thi đấu trong nước; 15 đoàn với 113 HLV, VĐV đi tập huấn, thi đấu nước ngoài. Kết quả đạt 45 huy chương (16 HCV, 13 HVB, 16 HCĐ) tại các giải thi đấu thể thao trong nước; 04 huy chương (02 HCB, 02 HCĐ) tại các giải thi đấu thể thao quốc tế. Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các giải thi đấu thể thao trên địa bàn TP đồng thời tiếp tục duy trì việc tổ chức các giải thể thao và đưa các đoàn VĐV đi tập huấn, thi đấu theo kế hoạch.

Huyền Nhâm

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *